Hình ảnh "cánh mày râu" khoe làn da đỏ rực vì cháy nắng gây chú ý

T.Hường, Theo Trí Thức Trẻ 08:37 29/06/2015

Thời tiết nắng nóng, những người thường xuyên phải đi ra ngoài cảm thấy rất vất vả, bức bối, đã vậy, làn da của họ còn bị cái nắng như thiêu đốt làm cho cháy sạm, đỏ ửng.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 3 ngày tới, thời tiết cả nước sẽ duy trì nền nhiệt cao, trời nắng nóng gay gắt, đặc biệt nền nhiệt ở Hà Nội có thể sẽ lên tới trên 38 độ C. Nhiều người dân Thủ đô không khỏi ngao ngán, e sợ lặp lại cảnh tượng nắng nóng kinh hoàng hồi cuối tháng 5. 

"Cánh mày râu" cũng khổ vì... nắng

Trong khi một số người ra sức than phiền vì thời tiết thì mới đây, trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều người liên tục chia sẻ những bức hình da bị cháy đen do đi lại nhiều giữa nền nhiệt cao và cái nắng như đổ lửa ở Thủ đô. Đa số chủ nhân của các bức hình này đều là nam giới. Vì ngại che chắn khi đi học, đi làm hoặc vui chơi cùng bạn bè nên những vùng da không có quần áo che phủ đều bị nắng nóng "đốt cháy".

Câu nói "nắng cháy da cháy thịt" đối với người dân Thủ đô lúc này là đúng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Những bức hình chia sẻ về làn da bị cháy nắng liên tục được chia sẻ lên các trang mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều người - (Ảnh chụp màn hình Facebook).

Chuyện bị cháy nắng cứ tưởng chỉ có chị em phụ nữ mới ái ngại, đàn ông có thể thoải mái cởi trần, hoặc áo phông quần cộc ra đường mà không phải quan tâm nhiều đến làn da nhưng bây giờ, đây cũng là chủ đề được phái mạnh quan tâm: "Thời tiết gì mà sáng ra 7h đã nắng chang chang, bảo sao không đen cho được" facebooker T.T. bày tỏ.

Chủ nhân của những bức ảnh da bị bỏng vì nắng nóng này hầu hết đều là các shipper, tài xế hoặc lao động tự do. Vì tính chất công việc nên thường xuyên phải di chuyển ngoài đường giữa tiết trời nắng như thiêu đốt.

"Shipper một thời nè, đen như quốc luôn" - facebooker N.H chia sẻ. Trong khi đó, một số nam nhi lại kể khổ thống thiết hơn: "Chẳng nghề nào khổ bằng shipper, đội nắng, phơi sương đủ cả, chân tay giờ nhìn như thế này đây". "Thỉnh thoảng mình mới ra ngoài đi ship mà cũng bị đen thui như thế này, đã dùng kem chống nắng SPF 70 rồi nhé!" - facebooker T.D chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số "cánh mày râu" khác, dù không phải lao động vất vả và di chuyển nhiều nhưng vì sợ mặc thêm cái áo, đeo thêm khẩu trang sẽ bị mọi người cho là thiếu nam tính nên thường ăn mặc "phong phanh" ra đường bất chấp ngoài trời nắng gắt. Nhiều người có việc phải đi lại giữa trưa nắng vẫn chỉ khoác một manh áo cộc, thậm chí là áo ba lỗ. Kết quả là những vùng da không có áo quần che phủ đều bị nắng nóng "tấn công".

"Chẳng làm shipper hay gì đó mà chỉ chạy lang thang với mấy thằng bạn cũng bị đen như thế này đây, buồn không cơ chứ?"- facebooker H.B bày tỏ. Trong khi đó, một người dùng mạng khác lại tâm sự: "Hè năm nay vui ghê, nắng thì khỏi phải bàn, tay chân đen thui hết cả". "Mình bị tăng động các bạn ạ! Lâu lâu chạy chơi tí giờ cũng đen nhẻm này" - facebooker N.V.T nói.


Cư dân mạng liên tục cập nhật các bức ảnh da bị đen đi vì nắng nóng (Ảnh: Chụp màn hình).

... Nhưng vẫn không thể là Ninja ra đường

Chứng kiến những bức ảnh "cháy nắng" được cư dân mạng chia sẻ, rất nhiều người đã đồng cảm: "Mình đi đường mặc áo chống nắng bò có cả mũ mà vẫn cảm thấy hơi nóng ngoài đường. Các bạn làm shipper, xe ôm... chịu khó mặc cái áo dài tay với mang khẩu trang vào, trời nóng như đổ lửa thế không ai quan tâm đâu, trai gái ai mà chả phải giữ sức khỏe" - một facebooker nữa nói.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của đa số cánh mày râu, họ sẵn sàng chấp nhận đen đi một chút, tay chân có thể một vài chỗ "khác màu" nhưng không thể bịt mặt, đeo khẩu trang, khoác áo chống nắng như chị em phụ nữ được. "Đàn ông chúng tôi lúc nào cũng trông phải khỏe khoắn, nhanh nhẹn, ăn mặc phải sao cho thoải mái và cơ động, chứ không thể giữ gìn làn da từng tí như chị em được, có ai chê anh em chúng tôi vì da đen đâu" - một độc giả bày tỏ.

Phạm Đức Tùng (24 tuổi, Bùi Xương Trạch  - Thanh Xuân - Hà Nội) làm nghề lái xe taxi thuê. Tùng quê ở Quảng Ninh, lên Hà Nội làm thuê kiếm sống được 3 năm nay. Công việc hàng ngày của anh là lái xe taxi đưa đón, phục vụ khách hàng có nhu cầu. Dù ngồi trong xe nhưng cánh tay Tùng không tránh khỏi cảnh bị bỏng rát, đen sạm vì nắng nóng. "Đi làm nắng nóng nên mình toàn mặc áo cộc tay. Nắng chiếu xuyên qua cửa kính, tuy không đến mặt nhưng hai cánh tay chìa ra lái xe thì lúc nào cũng đen nhẻm. Năm nay mình thấy bị đen đi nhiều hơn năm trước vì cảm thấy là mùa hè năm nay nắng gắt, oi bức hơn năm trước rất nhiều"  - Tùng nói (Ảnh: NVCC).

Phái nữ mặc đồ chống nắng, dùng kem chống nắng thì không sao nhưng đa phần đàn ông vẫn cảm thấy đụng đến mấy thứ đó nghe cũng hơi... kì cục. Phạm Duy Hiếu, sinh viên Đại học Tài nguyên môi trường, chia sẻ:  "Mình thích chạy nhảy và lượn phố giữa trời nắng, nhưng mặc áo kín mít như mấy bạn nữ thì ngại lắm, vậy nên bàn tay mình đen sạm luôn".

Có lẽ cùng chung suy nghĩ đó, nên dù làn da bị cháy nắng, bỏng rát rất khổ sở nhưng vì là con trai nên chủ nhân của nhiều bức ảnh cháy nắng vẫn chia sẻ với giọng điệu tếu táo: "Đen đi vài tông có sao đâu, đen cho khỏe mà" - facebooker T.Đ. nói. 

Nguyễn Đức Tú, sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh vì đặc thù chuyên môn nên Tú thường xuyên phải vác máy đi quay phim, chụp ảnh. Do chủ quan mặc quần ngố, áo phông nên đôi chân Tùng bị nắng chiếu làm cho bỏng rát - (Ảnh: NVCC).

Phạm Duy Hiếu, sinh viên Đại học Tài nguyên môi trường. Hiếu chia sẻ: "Mình thích chạy nhảy và lượn phố giữa trời nắng, nhưng mặc áo kín mít như mấy bạn nữ thì ngại lắm, vậy nên bàn tay mình đen sạm luôn" - (Ảnh: NVCC).

Trần Đại Nghĩa, sinh năm 1995, quê ở Hà Nam, cảnh sát bảo vệ ở Hà Nội: "Đợt vừa rồi mình đi tập luyện ở Hưng Yên, đúng đợt nắng nóng, do xắn ống quần lên để ke chân cho thẳng thì chân mình cháy đen như thế này" - Nghĩa kể lại - (Ảnh: NVCC).

Trong tia nắng mặt trời luôn có chứa các tia cực tím, nếu da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng thì các tia này sẽ xuyên sâu vào da của bạn làm thay đổi cấu trúc, tạo cơ hội cho những tế bào ác tính dưới da phát triển và gây bệnh ung thư da. Bệnh này thường gặp phải trong thời tiết mùa hè, khi đó cũng là lúc nắng gắt nhất, nóng bức cộng thêm thói quen mặc trang phục mát mẻ khi đi lại giữa trời nắng khiến nguy cơ gây ung thư da tăng cao. 

Ung thư da không chỉ là nỗi lo riêng của phụ nữ mà còn là nỗi lo chung của mọi người khi làm việc và tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Nghiên cứu năm 2010, tại Anh có đến 12.818 người mắc chứng Melanoma (ung thư tế bào hắc tố), trong đó nữ chiếm 52% và nam chiếm 48%. Điều này cho thấy, tác hại của ánh nắng mặt trời đối với nam giới không hề thua kém nữ giới. Chống nắng không chỉ cần thiết cho phụ nữ mà dành cho tất cả mọi người.

Nếu không thể tránh được việc ra ngoài đường vào những thời điểm nắng "kinh khủng" nhất trong ngày, cánh mày râu cũng nên chịu khó mặc quần áo dài, hay bôi một chút kem chống nắng.