Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 15/01/2013

Hàng triệu tín đồ Hindu đã đổ về sông Hằng (Ấn Độ) vào hôm thứ Hai (14/1) để ngâm mình vào dòng nước và rửa sạch mọi tội lỗi của mình.

Lễ hội được tổ chức tại thành phố Allahabad, phía Bắc Ấn Độ vào ngày tốt lành nhất của Kumbh Mela hay Pitcher Festival, 1 trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới kéo dài 55 ngày. Lễ hội hứa hẹn sẽ thu hút hơn 100 triệu tín đồ. 

Trưởng ban tổ chức cho biết trong ngày đầu tiên của lễ hội, đã có khoảng 14 triệu người ngâm mình xuống sông Hằng để rửa sạch những lỗi lầm mình đã gây ra.  

Đây là lễ hội rất lớn tại Ấn Độ nói riêng và trên thế giới nói chung bởi cứ 12 năm nghi lễ này mới diễn ra 1 lần.

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 1

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 2

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 3
Allahabad đã chuẩn bị cho lễ hội này trong nhiều tháng qua và họ đã dựng lên một khu vực lều bạt khổng lồ xung quanh dòng sông thiêng.

Đến với nghi lễ linh thiêng này, các tu sĩ Ấn Độ cởi trần chỉ che mình sơ sài và bôi tro đầy người đã đi từng đoàn đầy mầu sắc để nhúng mình xuống một trong những điểm linh thiêng nhất của Ấn giáo – là giao điểm của sông Hằng ở Yamuna với con sông Saraswati huyền thoại ở Allahabad. Một số người đến trong những cỗ xe được trang hoàng diêm dúa. Những người khác đem theo những cây chĩa ba hay những cây gậy vào lúc Lễ hội Kumbh bắt đầu vào ngày hôm nay.

Ði theo họ là hàng trăm ngàn tín đồ Ấn Độ đổ xô xuống các bờ sông và nhúng mình vào nước theo tục lệ. Việc nhúng mình linh thiêng này được cho là sẽ gột rửa các tội lỗi của họ. Họ đến từ mọi nơi trong nước gồm cả trai gái, già trẻ, giàu nghèo...

Lễ hội này đã tồn tại 2.000 năm nay. Theo huyền thoại Ấn giáo, khi các vị thần và quỷ sứ đánh nhau để giành một bình rượu bất tử, một số giọt đã rớt xuống 4 thị trấn trong đó có Allahabad. Các thị trấn này luân phiên chủ trì lễ hội. Lễ hội tại Allahabad được cho là linh thiêng nhất và vượt trội các thị trấn khác về tầm vóc và quy mô.

Chuẩn bị cho đại lễ này rất tốn kém công sức và tiền bạc. Một thị trấn giả gồm các trạm y tế, cầu đường, và nhà vệ sinh tạm thời đã được xây lên.

Khoảng 50.000 cảnh sát viên được bố trí để xử lý luồng nguời khổng lồ và canh gác chống những vụ chen lấn giẫm đạp lên nhau hay các vụ tấn công khủng bố. 

Bảo đảm nguồn nước an toàn và tinh khiết cho các tín đồ cũng là một thách thức cho con sông nằm trong số những con sông bị ô nhiễm nhất của Ấn Ðộ.

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 4
Hàng triệu người từ khắp Ấn Độ đã đổ dồn về thành phố thành phố Allahabad để ngâm mình trong dòng nước sông Hằng.

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 5

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 6

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 7

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 8

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 9

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 10
Chỉ riêng trong ngày đầu tiên của lễ hội đã có tới 14 triệu tín đồ Hindu đổ về đây.
 
Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 11
Những sadhu bôi tro màu trắng khắp người và đeo vòng hoa quanh cổ.

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 12

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 13
Dù thời tiết lạnh buốt nhưng tất cả các tín đồ Hindu vẫn ngâm mình trong dòng nước từ ban đêm.

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 14

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 15

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 16

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 17

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 18
Ai cũng cầu mong mọi tội lỗi của mình sẽ được xóa bỏ.

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 19

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 20

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 21

Hàng triệu người đổ về sông Hằng rửa tội 22