Hàng trăm khối silicon vón cục trong ngực bệnh nhân

Người Lao Động, Theo 12:08 14/07/2015

Sau nhiều năm bơm silicon làm đẹp vòng một, người phụ nữ đã phải gánh chịu hậu quả là sự đau đớn và mất luôn bộ ngực do biến chứng của silicon với hàng trăm khối u lớn nhỏ.

Sáng 14-7, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết vừa phẫu thuật lấy ra nhiều “dị vật” silicon trong ngực bệnh nhân T.T. (62 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) do bị biến chứng sau nhiều năm làm đẹp. Trước đó, bà T. nhập viện trong tình trạng ngực, bầu vú đau nhức nhiều.



Hàng trăm khối u do silicon vón cục trong bầu ngực bệnh nhân.

Qua siêu âm, chụp nhũ ảnh, các bác sĩ phát hiện hàng trăm khối u trong 2 bầu vú. Trước sự tư vấn của bác sĩ, bà T. chấp nhận phương pháp đoạn nhũ, nạo hết toàn bộ mô vú để lấy hết khối u silicon ra tránh di chứng về sau. Sau phẫu thuật, sức khỏe bà T. đã ổn định.

Theo BS Nguyễn Triệu Vũ, Khoa Ung bướu - Ngoại tổng quát Bệnh viện quận Thủ Đức, silicon lỏng rất phổ biến trong lĩnh vực thẩm mỹ cách nay khoảng 20 năm. Tuy nhiên, silicon có rất nhiều tác dụng phụ như gây lở loét, biến dạng, vón cục hoặc di chuyển vào phổi, thận… gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Khi vón cục, silicon cũng rất khó phân biệt với khối u, nếu bệnh nhân chẳng may bị khối u ung thư trong vú cũng rất dễ xảy ra nhầm lẫn.


Sau nhiều năm làm đẹp, giờ bệnh nhân mất cả "vòng một".

Bà T. cho biết cách đây khoảng 30 năm bà có bơm silicon lỏng để làm đẹp “vòng một”. Tuy nhiên, gần đây bộ ngực bà thường xuyên đau nhức, đi khám mới phát hiện sự cố trên.