Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT

Hoàng Dương, Theo Trí Thức Trẻ 21:59 10/11/2012

Đông đảo tăng ni, phật tử và hàng nghìn người dân đã tới tham dự lễ cầu siêu, tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Sáng nay, ngày 10/11, tại chùa Học Viện phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội) đã diễn ra đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, phật tử và gia đình của các nạn nhân.

Tham dự đại lễ cầu siêus sáng nay, có đồng chí Đinh La Thăng Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải; Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; các vị lãnh đạo của Giáo hội phật giáo Việt Nam; Học viện phật giáo Việt Nam. Đại lễ cầu siêu còn đón tiếp hon 500 tăng ni, phật tử và hàng ngàn người dân từ nhiều tỉnh thành tới tham dự.

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 1

Bộ Trưởng Đinh La Thăng tham dự lễ cấu siêu cùng tăng ni, phật tử

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 2

Hơn 500 tăng ni, phật tử có mặt trong đại lễ cầu siêu tưởng niệm 
các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại Học Viện phật giáo để chuẩn bị tham dự đại lễ cầu siêu. Tại buổi lễ, ngoài các tăng ni phật tử, còn có đồng đảo người thân của các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Người mất chồng, người mất vợ, bố mẹ mất con do tai nạn giao thông…sáng này đã có mặt tại đây để tưởng niệm đến những người không may mắn. 

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 3

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 4

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 5

Đây là dịp để người thân tưởng niệm đến những người đã khuất

Ở Việt Nam mỗi ngày có hơn 30 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống cùng với hàng trăm người bị thương tật suốt đời. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm có hàng trăm gia đình Việt Nam gánh chịu sự mất mát, đau thương.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh thêm: “Những di chứng sau mỗi vụ TNGT để lại luôn kéo dài và không lường hết được, khiến xã hội cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Thêm vào đó, gia đình nạn nhân và ngân sách quốc gia phải chịu thêm gánh nặng hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả của TNGT hàng năm. Điều đó đe dọa đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế, đồng thời làm ảnh hưởng đến hình ảnh một đất nước an toàn trong mắt bạn bè, đối tác”

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 6
Bộ Trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh "Những di chứng sau mỗi vụ TNGT để lại luôn kéo dài và không lường hết được"

Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông; bày tỏ sự chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đồng thời nhắc nhở chính mỗi người, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cộng đồng.

Tại buổi lễ trang nghiêm và xúc động, chư tăng ni, phật tử, đại biểu và thân nhân gia đinh các nạn nhân tử vong vì giao thông đã làm lễ tụng kinh cầu siêu và mong rằng những người không may bị tử nạn do tai nạn giao thông sẽ sớm siêu đăng Phật quốc. 

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 7

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 8

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 9

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 10

Nhiều nghi lễ được Giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong vì TNGT

Cùng với lễ tụng kinh cầu siêu, Ban kinh sư Học viện Phật giáo Việt Nam đã thực hiện các nghi lễ cúng như phật đại khoa, tiếp chân linh, triệu chân linh, cơm chân linh… cho các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông.

Hàng nghìn người tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 11

Trong đại lễ sáng nay, thân nhân những người đã khuất được đăng ký viết sớ cầu siêu

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn: “Cầu nguyện đến các gia đình có người thân bị lâm nạn, đồng thời thông qua đó để giúp mỗi chúng ta tự nhìn lại mình để có những nhận thức sâu sắc và chung tay làm việc tốt trong việc tôn vinh giá trị văn hóa trong giao thông, hạn chế tối đa những tai nạn không may đối với cộng đồng xã hội chúng ta”

Cảm động trước đại lễ cầu siêu của Giáo hội phật giáo Việt Nam, bà Nguyễn Thị H (Đại Từ, Thái Nguyên) có con trai tử vong do tai nạn giao thông hồi năm ngoái chia sẻ: " Sáng nay gia đình tôi tới đây từ rất sớm để tham dự lễ cầu siêu, để cầu nguyện cho con trai tôi được thanh thản. Hơn nữa, mong muốn mọi người hãy biết tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông để không gây ra những mất mát đáng tiếc và để lại nỗi đau cho gia đình".

Trong buổi lễ sáng nay, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Cùng chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân không may bị tai nạn giao thông.