Hàng ngàn người Lý Sơn tắc đường về quê ăn tết

Tiền Phong, Theo 11:24 03/02/2016

Những ngày qua, vùng biển Quảng Ngãi luôn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 cấp 6 giật cấp 7, khiến tuyến đường vận tải thủy nối Lý Sơn – Sa Kỳ và ngược lại ngừng hoạt động từ ngày 2/2. Hàng nghìn người Lý Sơn đang công tác, làm ăn xa, học tập trên mọi miền đất nước về quê ăn tết bị mắc kẹt.

Hàng ngàn người Lý Sơn tắc đường về quê ăn tết - Ảnh 1.

 Tại Cảng Sa Kỳ hàng ngàn hành khách cùng hàng trăm tấn hàng tết phục vụ người dân do điều kiện thời tiết biển động nên không thể ra đảo, các phương tiện tàu chở khách không thể xuất bến vì biển động mạnh.

Hàng ngàn người Lý Sơn tắc đường về quê ăn tết - Ảnh 2.

 Ông Dương Quang Quyển – thuyền trưởng tàu chở khách An Vĩnh 01 cho biết: Nếu thời tiết biển động còn kéo dài vài ba ngày, lượng khách đổ về cảng để ra đảo sẽ tăng đột biến. Do đó nếu các ngành chức năng thống nhất xuất bến, ông sẽ cho tàu chở khách về đảo để giảm lượng hành khách tại đầu bến Sa Kỳ.

Hàng ngàn người Lý Sơn tắc đường về quê ăn tết - Ảnh 3.

 Hiện nay, tại vùng biển Quảng Ngãi đang có gió mạnh cấp 5 -6 giật cấp 7, trong khi các tàu chở khách ra đảo Lý Sơn chỉ được phép hoạt động ở gió cấp 5. Do vậy việc chở khách về đảo sẽ gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm cho mọi người dân địa phương được về quê đoàn tụ gia đình ăn tết vui vẻ huyện Lý Sơn đã có văn bản kiến nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và Vùng cảnh sát biển 2 hỗ trợ để đưa khách về đảo.

Hàng ngàn người Lý Sơn tắc đường về quê ăn tết - Ảnh 4.

 Ông Nguyễn Thanh- Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, nếu từ nay đến ngày 28 Tết, thời tiết vẫn còn diễn biến như hiện tại, huyện Lý Sơn sẽ đề nghị điều tàu công suất lớn của các lực lượng quân đội để vận chuyển toàn bộ số hành khách mắc kẹt tại cảng Sa Kỳ về quê ăn tết cùng gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày