Hàng loạt ổ cờ bạc tại Hà Nội bị triệt phá

Ngọc Phương, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 29/03/2013

Trong vài ngày gần đây, nhiều ổ cờ bạc tại Hà Nội đã bị công an triệt phá, bắt nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Mới đây, vào lúc 13h50 ngày 27/3, công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, diễn ra ngay tại cổng đình làng Mỗ (Ái Mỗ, Trung Hưng).

Công an đã bắt 8 đối tượng đang đánh bạc, gồm: Phùng Quang Trang (SN 1978), Quách Văn Phúc (SN 1982), Quách Văn Chí (SN 1980), Nguyễn Văn Thắng (SN 1987), Phùng Thị Cam (SN 1972) - cùng trú ở Ái Mỗ, Trung Hưng, thị xã Sơn Tây - và Cấn Mạnh Cường (SN 1970), Phùng Văn Minh (SN 1965), Phùng Thị Na (SN 1987) - cùng trú tại Vân Gia, Trung Hưng, Sơn Tây.

Tang vật bị công an thu giữ gồm 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị và 4,5 triệu đồng. Công an đã lập hồ sơ xử lý.

Ngay trước đó, ngày 26/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá một ổ cờ bạc khác cũng bằng hình thức xóc đĩa tại đội 8, Châu Mai (Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội), tóm gọn 10 đối tượng đang sát phạt nhau.

Các đối tượng khai nhận sới bạc này là do Đào Quang Long, tức “Long Thần”, (sinh năm 1975) và Nguyễn Tiến Thái, tức “Thái Lim” - cùng trú ở Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai - đứng ra tổ chức. Sới bạc này đã hoạt động suốt 15 ngày cho đến khi bị công an triệt phá. Mỗi người vào chơi bạc phải nộp 400 nghìn đồng.

Công an thu giữ tang vật gồm 40 triệu đồng tiền mặt và các dụng cụ để đánh bạc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày