Hải Phòng: Nam thanh niên dùng dao chém trọng thương vợ, con và bố đẻ

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 14:42 05/10/2015

Sau khi dùng dao chém vợ, con và bố đẻ trọng thương, nam thanh niên đã tự sát nhưng không thành.

Theo đó, vào 14h15 ngày 4/10, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại xóm 7, thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) bất ngờ dùng dao chém vợ con và bố đẻ trọng thương, đối tượng cũng đã dùng dao cứa cổ tự sát nhưng đã được người dân kịp thời phát hiện và đưa đi viện cấp cứu.

Nói về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Bến, Trưởng CA xã Quốc Tuấn cho biết: “Vào khoảng 14h25 ngày 4/10, tôi nhận được tin báo của người dân địa phương về việc đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại xóm 7, thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn) đã dùng dao truy sát vợ là chị Bùi Thị Huệ Chi (SN 1991) cùng con gái là Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2014) và bố đẻ của Tuấn là ông Nguyễn Văn Nhơ.

Nhận được thông tin, Ban Công an xã đã triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện An Dương và công an Thành phố Hải Phòng để tiến hành điều tra về vụ việc”, ông Bến cho hay.

2-d8d48
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nhật Quang.

Tại hiện trường, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã bị người dân tổ chức khống chế, bắt giữ trong tình trạng bị thương tích và sau đó được đưa đi cấp cứu. Chị Bùi Thị Huệ Chi và ông Nguyễn Văn Nhơ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, cháu Vân Anh sau khi sơ cứu tại trạm y tế xã Quốc Tuấn thì được cấp cứu tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Khi đưa vào bệnh viện Việt Tiệp, chị Chi trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, do được điều trị kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ hiện tại rất yếu. Bản thân ông Nhơ bị thương tích nhẹ hơn nên buổi sáng ngày 5/10, ông đã được gia đình đưa trở về nhà. Còn cháu Vân Anh cũng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, đang được các y bác sĩ bệnh viện Trẻ em Hải Phòng theo dõi, điều trị.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã hồi tỉnh trong sáng ngày 5/10 và đang điều trị tại phòng riêng dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng Công an. Hiện cơ quan chức năng Công an TP. Hải Phòng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc kể trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày