​Hải Phòng: Hai xã đảo chìm trong biển nước

Tuổi trẻ, Theo 15:34 30/07/2015

Mưa lớn cùng nước biển dâng cao khiến khu vực dân cư các xã đảo Việt Hải, Gia Luận (huyện Cát Hải, Hải Phòng) bị nhấn chìm trong nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Hà - chủ tịch UBND huyện Cát Hải - cho biết đến trưa 30-7, tại hai xã này vẫn có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi nước dâng cao đến 2,5m, ngập lút mái nhà dân.

Theo ông Hà, có khoảng 30 gia đình tại xã Việt Hải bị nước dâng lên ngập kín qua mái nhà, nhiều gia đình khác bị nước ngập đến cửa sổ. UBND xã đã bố trí lực lượng di tản kịp thời những người dân ở khu vực ngập nặng đến nơi an toàn.

Tại xã đảo Gia Luận, một số điểm trên đường vào cũng bị ngập hơn 1m, gần 10 hộ gia đình đã được di tản đến nơi an toàn vì nước ngập quá nóc nhà.

Cũng theo ông Hà, may mắn đến thời điểm này người dân đã được đưa vào nơi trú tránh an toàn, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên do nước dâng lên nhanh kèm theo lũ ống xuất hiện vào sáng 29-7 nên hầu hết tài sản, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân đều ngập chìm trong nước.

Các lực lượng chức năng đang khơi thông dòng chảy nhưng nước rút ra rất chậm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Hải Phòng, do ảnh hưởng bởi mưa và gió lớn trong mấy ngày qua, hai tàu cá đang hoạt động trên vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cát Bà bị sóng đánh chìm, 13 thuyền viên được cứu sống, một thuyền viên hiện vẫn đang mất tích.

Thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Cát Hải cũng cho biết tàu cá của ông Hoàng Văn Duẩn (45 tuổi, trú tại Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang trên hành trình vào đảo Cát Bà thì gặp sóng to gió lớn và bị chìm. Trên thuyền lúc này có bảy thuyền viên, sáu người đã được tàu TH90210 TS cứu và đưa về đảo Cát Hải an toàn, còn một thuyền viên hiện vẫn mất tích.

Các lực lượng chức năng đang triển khai các phương án tìm kiếm.

Tại huyện Bạch Long Vĩ, tàu đánh cá mang số hiệu NA 94088 TS đang neo đậu tránh gió tại âu cảng bị sóng to gió lớn đánh đứt dây trôi cạn, bị bục máy và chìm. Trên tàu có bảy thuyền viên, tất cả đều được cứu sống và đưa vào bờ an toàn.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT& TKCN TP Hải Phòng, mưa lớn đã làm 45 căn nhà bị ngập nặng từ 0,5-1,5m, 11ha lúa và hoa màu bị ngập, 600 con gia cầm bị cuốn trôi. Một số tuyến đường tại xã Gia Luận, Việt Hải, huyện Cát Hải bị ngập nặng.

UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo Bộ đội chỉ huy biên phòng TP bố trí xuồng cao su cùng các trang thiết bị phối hợp với huyện Cát Hải ứng cứu tại xã Việt Hải và Gia Luận.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN cũng huy động 10.000 người, 46 ôtô các loại, 18 xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp sẵn sàng túc trực và ứng cứu khi có sự cố xảy ra do mưa lớn.

1-4f859

Nước ngập đến nóc ngôi nhà hai tầng tại xã Việt Hải, người dân phải dùng bè mảng để di chuyển - Ảnh HOÀNG LINH

2-4f859

Do mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở xã Việt Hải bị ngập sâu đến hơn 2m - Ảnh HOÀNG LINH

3.500 đoàn viên hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ

Sáng 30-7, khoảng 3.500 đoàn viên trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ninh thuộc các khối: dân sự, công an, quân đội… đã ra quân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại tổ 1, phường Hà Tu (TP Hạ Long), nước đã rút, nhiều gia đình trở về nhà giữa đống đồ đạc hư hỏng ngổn ngang. Những tủ, kệ, bàn ghế bằng gỗ ép đã bục gãy, mủn ra do ngâm nước quá lâu, những bộ ghế sofa đắt tiền và cả tivi, đồ dùng hư hỏng nằm la liệt trên lối đi. Mưa lũ cũng cuốn theo lượng lớn đất đá và cây cối tràn vào nhà người dân và cả ra đường.

Theo sự đề nghị hỗ trợ từ phía thành phố Hạ Long, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cùng đoàn viên các lực lượng đóng quân trên địa bàn thành phố như công an tỉnh, lữ đoàn 170 hải quân, các đơn vị quân đội khác đã tiến hành tổng vệ sinh khu phố.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi đã huy động 3.500 đoàn viên thanh viên thuộc các đơn vị trên địa bàn thành phố Hạ Long và Cẩm Phả, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia vào hoạt động tổng vệ sinh môi trường. Chúng tôi sẽ vận chuyển đồ đạc bị hỏng đi tiêu hủy, vận động các đoàn viên thuộc CLB Thầy thuốc trẻ hướng dẫn khử trùng, tránh ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng vận động đoàn viên thanh niên có điều kiện ủng hộ kinh phí, vật chất cho nhân dân, đặc biệt là 2 xã hiện đang bị cô lập là Bản Sen (Vân Đồn) và Dương Huy (Cẩm Phả)”.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Lợi, người dân tại tổ 1 phường Hà Tu, mưa to khiến đất đá sạt lở, lấp đường, lấp cống. Từ sáng 30-7, các lực lượng đoàn thanh niên, quân đội, công an đã có mặt, dọn dẹp sạch đất đá và hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa.

ĐỨC HIẾU