Hà Nội: Thu tiền triệu mỗi giờ từ việc bán áo mưa mặc 1 lần

Trí Kiên, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 02/08/2015

Với mức giá 10.000 đồng/chiếc, nhờ kiên trì đứng bán hàng trong mưa, chỉ trong vòng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, nhiều tiểu thương đi bán dạo áo mưa mặc một lần ở Hà Nội thu lãi cả triệu đồng.

Mưa lớn bất chợt ở Hà Nội đang trở thành cơ hội kiếm ăn của nhiều tiểu thương kinh doanh áo mưa mặc 1 lần.  Nhờ kiên trì đứng bán hàng trong mưa lớn tại các khu vực ngã tư hoặc vỉa hè các tuyến phố lớn, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, nhiều người thu lãi cả triệu đồng.

Mỗi chiếc áo mưa được bán với giá 10.000 đồng. Dù rất mỏng manh và dễ rách nhưng trong tình huống cấp bách, chúng lại trở thành vị cứu tinh cho những người nhỡ nhàng không mang theo áo mưa phòng bị. 

Chị Nguyễn Thị Huệ (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: "Mình không có thói quen để áo mưa trong cốp xe máy nên vào mùa này, gặp cơn mưa bất chợt thường hay mua áo mưa mặc 1 lần. Giá mỗi chiếc áo mưa không quá đắt và nếu giữ cẩn thận, mình vẫn có thể dùng được 2 – 3 lần".

IMG_8191-7e7f3

IMG_8201-7e7f3
Mưa lớn bất chợt là thời điểm dễ kiếm ăn nhất của các tiểu thương kinh doanh áo mưa dạo.

Bên cạnh đó, những lúc mưa gió bất chợt dễ xảy ra tắc đường. Do áp lực lái xe trong điều kiện mật độ xe cộ dày đặc nên nhiều người đi xe máy thường ngại mở cốp xe để lấy áo mưa. Thay vì dừng lại mặc áo mưa, nhiều người lại chọn cách mua tạm một chiếc áo mưa mặc một lần giá rẻ được những người bán hàng rong chào mời tới tận nơi.

Anh Tuấn Anh (một tiểu thương bán áo mưa) cho biết, từ 2 năm trước, anh đã nghĩ ra một cách bán chạy áo mưa hơn đó là thay vì để khách đi đường phải mất ít nhất năm phút ghé vào quán, mỗi khi mưa gió, anh liền chủ động đem hàng chào bán tận nơi cho họ. Mỗi chiếc áo mưa bán ra, anh Tuấn Anh thu lãi khoảng 7.000 đồng. Một buổi chiều mưa gió, nếu gặp đúng lúc tan sở và đông khách, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, anh Tuấn Anh có thể thu lãi gần triệu đồng.

"Mưa bất ngờ vào đúng lúc tan sở, khi mọi người ùa ra đường bằng xe máy, đường xá tắc nghẽn thì cũng là khi dễ bán được hàng nhất, những buổi chiều như thế, tôi thường bán được cả hơn trăm chiếc áo mưa" - anh Tuấn Anh hào hứng nói.

Vị trí đắt khách nhất tại Hà Nội là ngã Tư Khuất Duy Tiến, Ngã Tư Sở, Trường Chinh và khu vực quanh đoạn cầu Vượt Mai Dịch. Tại đây, mỗi buổi mưa gió bất chợt, anh Tuấn Anh có thể bán ra khoảng hơn trăm chiếc áo mưa mặc một lần. “Những khu vực đó có lưu lượng xe máy rất đông nên cơ hội bán áo mưa thường lớn hơn”, anh Tuấn Anh lý giải. 

IMG_8185-7e7f3

IMG_2310-7e7f3
Tiểu thương bán áo mưa dạo thường đi bộ hoặc xe máy, những khi mưa gió, họ có mặt ở khắp mọi nơi để mang áo mưa tới tận tay "thượng đế".

Dù dễ kiếm lãi song theo nhiều tiểu thương, kinh doanh áo mưa dạo cũng gặp phải nhiều khó khăn. Cô Tú Anh (người chuyên bán áo mưa dạo) chia sẻ: "Nghề này cũng không dễ đâu, muốn bán được thì phải nhanh tay, nhanh mắt mới mong kiếm ăn được".

Bên cạnh đó, nhiều người thấy việc bán áo mưa dạo dễ kiếm lời nên cũng học cách làm theo. Tại Hà Nội, trên các tuyến phố lớn, gần điểm dừng đèn đỏ hầu như đều có rất nhiều tiểu thương bán áo mưa dạo. Trong khi nhu cầu của khách hàng có hạn nên việc cung vượt quá cầu đang ngày càng khiến công việc này bị cạnh tranh gắt gao hơn.

Hai vợ chồng chị Hương (quê ở Nam Định) lên Hà Nội bán hoa quả rong đã gần 2 năm, chị luôn trữ những xếp áo mưa để kiếm thêm từ dịch vụ này. “Bán áo mưa tuy lãi nhưng nhiều khi cũng gặp tình huống oái oăm vì có những “thượng đế” mặc áo mưa xong “quên” không trả tiền mà phóng vèo đi mất” – chị Hương kể.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày