Hà Nội: Sau Tết, hàng loạt cành đào vào xe rác

, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 25/02/2015

Năm nay do hoa đào nở sớm, nên chỉ tới vài ngày Tết là hoa đã tàn. Ngay sau kì nghỉ, những cành đào vứt đi được chất đống khắp các vỉa hè.

Những ngày này, thời tiết Hà Nội nắng gắt, những cành đào tàn héo đã bị vứt nhan nhản ở các xe rác tại nhiều tuyến phố Thủ đô.

Những cành đào Nhật Tân, đào rừng sau khi làm đẹp những ngày Tết được mang ra vỉa hè.

 Thời tiết nắng nóng khiến nhiều cành đào nở bung, không còn làm "duyên" trong các ngôi nhà nữa.

Trên phố Chùa Láng, các xe chở rác ngập xác cành đào, hoa tươi lẫn lộn với rác thải chất đầy xe rác.

Trên đường Láng (quận Đống Đa) những cành đào có giá vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng thời điểm trước Tết nằm chất đống như mớ củi khô. Cứ cách vài chục mét lại xuất hiện những cành đào bị vứt bỏ.

Sau một hồi thu dọn, trên xe chở rác chất đầy cành đào. 

Các xe chở rác chất đầy cành đào đã nở bung hết hoa trên đường Lê Văn Lương.

Những cành đào theo xe rác về bãi. Chúng được gom thành đống lớn trước khi chuyển lên xe về bãi. Những ngày sau Tết, công nhân Vệ sinh Môi trường đô thị Hà Nội phải làm việc hết công suất vì lượng rác thải khổng lồ. Đỉnh điểm là từ mùng 5 Tết, đi tới phố nào cũng gom được hàng chục cành đào nằm ngổn ngang.

Theo họ, việc dọn rác hoa đào, cây cảnh sau Tết kéo dài từ bây giờ đến qua rằm tháng Giêng mới kết thúc.