Hà Nội: Nhóm thanh niên mang súng đạn đi chơi lúc rạng sáng

Dương Linh, Theo Trí Thức Trẻ 11:56 18/12/2012

Nhóm thanh niên mang súng và đạn đi chơi lúc rạng sáng đã bị lực lượng cảnh sát thu giữ. Tiến hành khám xét tại nhà, cảnh sát đã thu giữ một 'kho' súng đạn.

Chiều 17/12, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Hải (35 tuổi ở huyện Gia Lâm) và Ngô Văn Phong (41 tuổi ở huyện Thạch Thất) để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 16/12, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực gần cầu 361 (phường Trung Hòa, Cầu Giấy), lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện 3 thanh niên đi trên xe Dream chạy từ cầu 361 đến phố Trung Kính có biểu hiện nghi vấn đã cho dừng xe để kiểm tra. Hai đối tượng ngồi sau được làm rõ là Nguyễn Hoàng Hải và Hàn Tuấn Anh (ở bản Liên Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Lợi dụng sơ hở, đối tượng Linh đã bỏ trốn.

Hà Nội: Nhóm thanh niên mang súng đạn đi chơi lúc rạng sáng 1

Hà Nội: Nhóm thanh niên mang súng đạn đi chơi lúc rạng sáng 2
Khẩu súng và số đạn bị thu giữ

Kiểm tra túi đựng laptop nhóm thanh niên này mang theo, cảnh sát phát hiện bên trong có 1 khẩu súng K54 cùng 5 viên đạn. Nguyễn Hoàng Hải khai nhận cuối năm 2011 nhờ một người đàn ông tên Ngô Văn Phong dẫn đến nhà một người quen ở Kim Bôi, Hòa Bình mua khẩu súng trên với giá 20 triệu đồng. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao toàn bộ tang vật và đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an Hà Nội), tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Nội: Nhóm thanh niên mang súng đạn đi chơi lúc rạng sáng 3
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng khám nhà Ngô Văn Phong. Tại đây, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng 2 nòng, nhiều cuộn giẻ bịt đầu đạn và 24 vỏ đạn đã sử dụng, một viên đạn dài khoảng 15 cm, đường kính khoảng 1,27 cm, khoảng 0,5kg hạt chì đường kính trung bình khoảng 0,1 cm dùng để chế đạn hoa cải, ba thanh kiếm Nhật.

Khi cơ quan điều tra hỏi về nguồn gốc khẩu sung 2 nòng, Phong khai nhặt được trong một lần đi đào mương. Riêng đạn kiểu hoa cải, người đàn ông này tự chế để dùng đi săn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.