Hà Nội nắng nóng nhất trong 30 năm qua

Ngọc Phương, Theo Trí Thức Trẻ 01:07 17/05/2013

Với nhiệt độ đo tại lều khí tượng đạt ngưỡng 40 độ C, nhiệt độ thực tế ngoài trời lên đến 44 – 45 độ C, chiều 16/5 là thời điểm nóng nhất ở Hà Nội trong suốt 30 năm qua.

Theo bảng nhiệt độ đo được của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ ở khu vực nội thành Hà Nội (đo tại trạm Láng) chiều 16/5 đã đạt ngưỡng 40 độ C. Mức nhiệt độ này cao nhất trong số liệu đo được trong 30 năm qua và chỉ thấp hơn mức kỷ lục năm 1983 có 0,1 độ C. Các nơi khác của Hà Nội phổ biến ở mức 39 - 40 độ C.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ,  Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 36 – 39 độ C. Nhiều nơi có nhiệt độ trên 39 độ C như: Ba Vì (Hà Nội) 40,1 độ; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40,2 độ; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39,8 độ; Ninh Bình 39,7 độ; Như Xuân (Thanh Hóa) 40,2 độ; Tương Dương (Nghệ An) 40,5 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,6 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ; Ba Đồn (Quảng Bình) 40,2 độ…

Ở đồng bằng sông Hồng, nơi "mát" nhất trong ngày là khu vực rừng Cúc Phương và tỉnh Thái Bình cũng có nhiệt độ lên tới 38 độ C.

Bảng nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày 16/5

Sơn Tây                39,5
Ba Vì                    40,1
Láng                     40,0
Hà Đông               39,6
Hoài Đức              39,0
Chí Linh                39,0
Hải Dương            39,0
Hưng Yên             38,4
Thái Bình              38,2
Phủ Lý                  39,5
Nam Định             39,2
Văn Lý                 38,9
Nho Quan             39,3
Cúc Phương         38,2
Ninh Bình             39,7

(Nguồn: Phòng dự báo Đồng bằng Bắc Bộ)


Tuy nhiên, các thông số trên là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở cách mặt đất 2m và có mái che. Nhiệt độ thực tế ngoài trời còn cao hơn 2 – 3 độ C. Thậm chí ở những nơi ít cây xanh, sân bê tông hay các khu vực xây dựng với mật độ cao, nhiệt độ có thể lên tới 44 - 45 độ C. Nhiệt độ cao cộng với độ ẩm xuống thấp dưới 50% khiến thời tiết vô cùng oi nóng, ngột ngạt từ sáng sớm đến tận đêm muộn. Cuộc sống người dân miền Bắc những ngày vừa qua cũng vì thế mà bị đảo lộn, đình trệ.

ha-noi-nang-nong-nhat-trong-30-nam-qua
Hà Nội đang trải qua những ngày nóng nhất trong 30 năm qua. Ảnh: Ngọc Phương.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, hệ thống thời tiết này tiếp tục gây ra nắng nóng diện rộng cho các khu vực nói trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 36 – 38 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ nhiều nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ trên 39 độ.  

Đợt nắng nóng diện rộng này còn có khả năng kéo dài trong 2 ngày tới, sau đó nền nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm dần. Vào ngày 18/5, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có thể có mưa rào và dông mạnh vào chiều, tối. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất vẫn có thể ở mức 35 độ C. Thời tiết chỉ trở lại mát mẻ vào đầu tuần tới nhờ đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn về.

Đây mới là đợt nắng nóng đầu tiên năm 2013 nên không loại trừ khả năng nhiệt độ có thể lập kỷ lục mới trong những ngày nóng và đợt nóng tiếp sau. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trong tháng 5 và tháng 6, mỗi tháng sẽ có 3 - 4 đợt nắng nóng. Dự báo trong năm 2013 có tổng cộng 7 - 8 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài 3 - 10 ngày.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày