Hà Nội: Đi 2km một khách Tây bị chặt chém 600 USD

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 23:42 14/08/2013

Mặc dù số tiền báo trên đồng hồ hết 62.000 đồng nhưng Tiến buộc khách phải trả 600 USD. Khách đưa 200.000 đồng, gã không đồng ý, chốt chặt cửa, dọa nạt

Ngày 14/8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, ở Bảo Khê, Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 9/9, anh Xiêchao Yang (quốc tịch Trung Quốc) trình báo bị lái xe một hãng taxi cướp 1.200 USD, 400 đô la Hong Kong, cùng tiền Việt Nam. 

Hà Nội: Đi 2km một khách Tây bị chặt chém 600 USD  1
Anh Xiêchao Yang nhận lại số tài sả

Theo anh Xieechao Yang, đêm 8/8, khi đang đi bộ tại khu vực Hàng Bạc - Gia Ngư (quận Hoàn Kiếm) anh được một tài xế mời lên xe taxi đi. Sau khi lên xe được khoảng gần 2km quanh khu vực phố cổ, lái xe đòi trả 600 USD. Do không đồng ý, tài xế lái xe đã chốt cửa, dọa nạt rồi cướp số tài sản trên của khách. 

Do bị dọa nạt, khiến tâm lý anh Xiêchao Yang hoảng sợ không nhớ biển số xe cũng như hãng xe taxi nào. Ngay buổi trưa nạn nhân trình báo, hơn 20 cán bộ công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống đã vào cuộc xác minh. 

Qua nắm tình hình, cảnh sát phát hiện một số người thường thuê xe để chạy đêm ở khu vực phố cổ. Những kẻ này thường mời mọc, gạ gẫm du khách nước ngoài đi taxi để đến một số điểm massage, bar rồi lấy tiền cước giá cao.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã sàng lọc được chiếc taxi chở anh Xiêchao Yang, ngoài ra danh tính là xe cũng được xác định là Nguyễn Văn Tiến. 
Hà Nội: Đi 2km một khách Tây bị chặt chém 600 USD  2
Tiến tại cơ quan điều tra.

Ngày 10/8, một tổ công tác gồm 5 cán bộ hình sự về nhà Tiến nhưng anh ta không có. Khi sang nhà vợ của Tiến cách thành phố Hưng Yên thì Tiến đang ở bên vợ con. Mặc dù vậy, Tiến vẫn giữ thái độ bình tĩnh, còn vợ và gia đình ngỡ ngàng khi Tiến lên xe cảnh sát, về Hà Nội.

Tại trụ sở, Tiến tỏ ra lì lợm, không khai nhận hành vi. Sau một ngày tạm giữ, trưa 11/8, Tiến đã thừa nhận việc cướp tiền của du khách người Trung Quốc. 

Tiến khai, anh ta thuê taxi để lái kiếm tiền từ 19h đến 7h sáng hôm sau lời lãi chia đôi. Đêm 8/8, thấy vị khách trẻ ở phố Gia Ngư – Hàng Bạc, Tiến gạ đi taxi, đến điểm massage. Lúc đầu khách đồng ý đi nhưng sau đó đề nghị anh ta chở về khách sạn.

Số tiền báo trên đồng hồ hết 62.000 đồng nhưng Tiến buộc khách phải trả 600 USD. Khách đưa 200.000 đồng, gã không đồng ý, chốt chặt cửa, doạ nạt. Lợi dụng lúc Tiến không để ý, vị khách đã mở được cửa, bỏ chạy. 

Hiện số tiền tang vật của vụ án đã được Công an quận Hoàn Kiếm thu hồi trả cho vị khách người Trung Quốc. Còn đối tượng phạm tội đang bị giữ để khởi tố về hành vi cướp tài sản.