Hà Nội dày đặc sương mù

Dân Trí, Theo 10:47 14/12/2012

Khối không khí lạnh suy yếu dần khiến nền nhiệt miền Bắc tạm tăng lên. Tuy nhiên, do có mưa rải rác gặp nền nhiệt thấp nên nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, diễn ra tình trạng sương mù lúc sáng sớm.

Theo chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, trong 2- 3 ngày tới khối không khí lạnh chi phối thời tiết các địa phương miền Bắc tiếp tục suy yếu, do đó nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng dần; rét đậm tại các địa phương diễn ra chủ yếu về đêm và sáng.

Ở đồng bằng Bắc bộ trong đó có khu vực Hà Nội ngày có nắng nhẹ, tuy nhiên về đêm do có mưa rào rải rác, gặp nền nhiệt ở ngưỡng thấp về đêm nên gây ra hiện tượng sương mù khá dày đặc về sáng sớm. Hiện tượng này sẽ chấm dứt vào gần trưa khi nhiệt độ tăng cao hơn.

Theo chuyên gia, khoảng đầu tuần sau ngày (16- 17/12), sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc.

Hà Nội dày đặc sương mù 1

Sương mù khá dày đặc tại Hà Nội vào sáng sớm do có mưa rải rác gặp nền nhiệt thấp về đêm.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 14/12 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 21 - 24 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 25 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, vùng núi có nơi 14 - 16 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ,cao nhất 27 - 30 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất17 - 20 độ,cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất23 - 26 độ,cao nhất 30 - 33 độ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày