Hà Nội: Công an phá cửa kính cứu nam thanh niên nằm bất động trong xe ô tô

, Theo Trí Thức Trẻ 01:51 25/08/2015

Thấy người điều khiển ô tô nằm bất động trong xe, nhiều người gọi cửa nhưng không thấy người này lên tiếng. Người dân sau đó đã báo lực lượng chức năng phá cửa kính, phát hiện người trong xe có biểu hiện co giật nên nhanh chóng đưa đi viện cấp cứu.

Khoảng 22h đêm ngày 24/8, một chiếc ô tô 4 chỗ đang lưu thông theo hướng từ Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi đến gần cầu vượt dành cho người đi bộ đối diện cổng công viên Nghĩa Đô (thuộc địa bàn phường Nghĩa Đô) thì bất ngờ lùi lại với tốc độ cao. Chỉ đến khi va chạm với một xe khách 45 chỗ, chiếc xe này mới chịu dừng lại. 

a1 copy-032bb
Chiếc xe ô tô do nam thanh niên điều khiển.

Tuy vậy, một lúc sau, không thấy tài xế mở cửa bước ra ngoài, người dân chạy đến gọi cửa nhưng vẫn không thấy người này trả lời. Họ ghé nhìn vào bên trong thì phát hiện tài xế là một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, mặc đồ công sở đang nằm bất động trên ghế xe. Ngay lập tức người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng.

a3-032bb
Lực lượng công an phải phá cửa kính cứu nam thanh niên ra ngoài. Ảnh: Otofun

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tìm cách phá cửa chiếc xe đưa tài xế ra ngoài để tránh bị ngạt khí. Khi cửa xe mở ra, nam thanh niên này đột nhiên bị co giật, có biểu hiện bị bệnh động kinh. Người dân và lực lượng chức năng đã phải gọi xe đưa người này vào viện E để cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe 4 chỗ nằm gần ngay mép ngoài của xe khách 45 chỗ, nhiều mảnh kính vỡ vụn vương trên nền đường.  

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày