“Hà Nội có khả năng ngập úng do bão Haiyan”

Ngọc Phương, Theo Trí Thức Trẻ 23:54 09/11/2013

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tàn dư bão Haiyan sẽ gây mưa lớn ở Bắc Bộ, tình hình ngập úng sẽ có thể xảy ra ở một số địa phương, kể cả Thủ đô Hà Nội.

Trong chương trình đặc biệt về siêu bão số 14 phát trên VTV tối 9/11, ông Bùi Minh Tăng – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương – đã trả lời, làm rõ nhiều thông tin về đường đi, tác động do cơn bão Haiyan có thể gây ra.

Ông Tăng một lần nữa nhấn mạnh, bão Haiyan – cơn bão số 14 – là một cơn bão có cường độ rất mạnh và diễn biến phức tạp. Mặc dù hiện nay, so với thời điểm mạnh nhất thì bão đã giảm đi 2 – 3 cấp nhưng vẫn là một cơn bão mạnh hiếm thấy trên Biển Đông.

“Theo dự báo của chúng tôi, trong đêm 9/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hơi lệch một chút về Tây Bắc với vẫn tốc từ 30 – 35km/h. Đến sáng sớm ngày 10/11, bão sẽ vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên – Huế. Tuy nhiên, tâm bão sẽ không đâm thẳng vào bờ mà khi còn cách bờ giữa đất liền nước ta và đảo Hải Nam (Trung Quốc) thì bão sẽ di chuyển dọc theo ven biển và đi lên giữa vịnh Bắc Bộ. Do vậy mà khoảng chiều tối và đêm mai, bão mới đến giữa vịnh Bắc Bộ và khi đó có khả năng quặt hướng theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ”, ông Tăng cho biết.

Ông Bùi Minh Tăng lưu ý, tuy bão không có khả năng đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung nhưng do phạm vi bão rất rộng, cường độ bão rất mạnh từ cấp 12 – cấp 14, giật cấp 16, cấp 17 nên khi bão chuyển động dọc bờ biển các tỉnh Trung Bộ thì vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình tiếp tục có gió mạnh từ cấp 8 – cấp 10, gió giật cấp 11, cấp 12, có nơi giật cấp 13. Đây là sức gió mạnh tương đương sức gió trong cơn bão số 10, số 11 vừa qua.

“Hà Nội có khả năng ngập úng do bão Haiyan” 1
Hà Nội có thể tái diễn trận lụt lịch sử 2008 do bão Haiyan?


Nói cụ thể hơn về thời gian và địa điểm bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta, ông Tăng cho biết: “Khoảng chiều tối và đêm 10/11, khi bão vào giữa vịnh Bắc Bộ thì sẽ có ảnh hưởng trực tiếp, đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ, nhiều khả năng bão sẽ đi vào các tỉnh từ Nghệ An đến Nam Định, Thái Bình và khi đó cường độ bão đã giảm xuống còn cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Khi bão đã leo lên bờ thì cường độ tiếp tục giảm.

Như vậy, với tình hình hiện nay, chúng ta phải mở rộng phạm vi phòng chống bão đổ bộ ra các tỉnh ven biển Bắc Bộ, kể cả đồng bằng Bắc Bộ cũng nằm trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão”.


Trước những dự báo cho rằng Hà Nội có khả năng tái diễn trận lụt lịch sử năm 2008, ông Tăng nhận định: “Theo nhận định của chúng tôi, đến thời điểm này (tất nhiên tình hình có thể thay đổi), vì bão đi thẳng vào vùng Bắc Bộ với trọng tâm là các tỉnh Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ, sau đó tàn dư của cơn bão có thể đi thẳng vào Bắc Bộ nên có thể gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm ở các tỉnh đồng bằng, trung du và miền núi phía Bắc, với lượng mưa lên đến vài ba trăm milimet trong vòng chỉ 1 – 2 ngày”.

“Với lượng mưa lớn như thế thì tình hình ngập úng sẽ xảy ra ở một số địa phương, kể cả Thủ đô Hà Nội. Tất nhiên là tôi xin nhấn mạnh, dự báo mưa là một dự báo rất khó, đặc biệt là cho một địa điểm, cho một thành phố thì lại càng khó khăn. Lượng mưa có thể lớn nhưng dự báo cụ thể bao nhiêu milimet là rất khó. Chúng ta cần có hướng đề phòng vì Hà Nội không ít lần chỉ cần mưa từ 70 – 100mm, thậm chí ít hơn, cũng đã có nơi bị ngập úng rồi. Đây là cơn bão ảnh hưởng trực tiếp chúng ta càng cần phải đề phòng. Không chỉ riêng Hà Nội mà các địa phương khác cũng cần đề phòng ngập úng do cơn bão Haiyan này gây ra”, ông Tăng nói.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày