Hà Nội: Chủ nhà nghỉ mua xăng định đốt nhà, cầm rìu đe dọa bố mẹ đẻ

, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 13/10/2015

Do có mâu thuẫn với bố mẹ, người đàn ông là chủ nhà nghỉ ở trong ngõ Kim Đồng (Hà Nội) đã mua xăng định đốt nhà bố mẹ mình rồi cầm chiếc rìu đứng trước cửa đe dọa sẽ chém bất cứ ai đến gần.

Trưa 13/10, nhiều người sống trong khu ngõ 24 Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) một phen sợ hãi khi chứng kiến cảnh một người đàn ông đứng trước nhà mình cầm chiếc rìu sắc lẹm đe dọa.

Theo người dân kể lại, người đàn ông trên tên Dương (khoảng 40 tuổi), là chủ nhà nghỉ Q.V. Từ đêm qua (12/10), người này đã mua xăng về nhà và đưa sang ngôi nhà gần đối diện đe dọa sẽ đốt, nhưng được mọi người can ngăn.

ngao 1-56b91
Dương liên tục cầm rìu đứng trước cửa nhà đe dọa - (Ảnh: Beatvn).

Hôm nay, cứ có khách đến thuê nhà nghỉ thì ông Dương đều đuổi ra hỏi nhà và bắt đầu có những hành động bất thường. Đến khoảng 13h, hàng xóm liên tục nghe ông ấy cáu gắt, cãi nhau với ai đó trong nhà, sau đó cầm chiếc rìu sắc lẹm đứng trước cửa đe dọa, chửi bới.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Giáp Bát đã có mặt nhưng bị ông Dương thách thức, sau đó quận Hoàng Mai đã huy động thêm lực lượng 113 và tổ công tác hình sự có mặt tại hiện trường.

DSCF9616 copy-56b91
Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc.

Công an đã cố gắng thuyết phục, tuy nhiên, một cảnh sát đã bị ông Dương hành hung và gây thương tích. Lúc này, một tổ công tác gồm nhiều cán bộ chiến sỹ đã tiếp cận ngôi nhà,hơn 1 tiếng sau Dương bị khống chế đưa về cơ quan công an.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an phường Giáp Bát, cho biết, theo thông tin ban đầu, ông Dương có mâu thuẫn với bố mẹ đẻ của mình và gây gổ. Bố mẹ ông Dương sống ở gần dối diện, gần đây ông này thường gây gổ và xúc phạm bố mẹ mình.

Xét thấy tính chất vụ việc cần điều tra làm rõ nên cơ quan công an phường Giáp Bát đã bàn giao đối tượng cho công an quận Hoàng Mai để xử lý.

Hiện vụ việc đang được làm rõ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày