Hà Nội: Bị người yêu của con gái tống tiền đòi 5 triệu đồng

Nhất Nam, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 16/06/2014

Liên tục bị nhắn tin tống tiền nếu không tính mạng con gái sẽ bị đe dọa, bà K. đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội. Qua đó làm rõ đối tượng tống tiền chính là bạn trai của con gái mình.

Ngày 16/6, thông tin từ Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tú (SN 1995, ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) có nhận được đơn cầu cứu của gia đình bà N T K., (trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng) phản ánh về việc: Con gái bà K. là cháu N.P.H (SN 1996) vừa qua bị mất tích không rõ nguyên do. Gần đây, gia đình bà K. lại thường xuyên nhận được những tin nhắn tống tiền từ số điện thoại lạ xưng là những kẻ bắt cóc cháu H.. 


Dòng tin nhắn tống tiền gia đình bà K. nhận được từ người yêu của con gái mình - (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp).

Nội dung tin nhắn, yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản của chúng nếu không sẽ đánh đập và bán H. sang Trung Quốc. Sau đó, do việc chuyển tiền qua ngân hàng gặp trục trặc, đối tượng đã yêu cầu chuyển tiền qua xe bus lên khu vực TX. Sơn Tây.

Quá hoang mang, lo sợ, gia đình bà K. đã gửi số tiền qua xe buýt. Tuy nhiên, đối tượng cưỡng đoạt tài sản không lộ diện mà thuê một ông lão xe ôm đến thị xã Sơn Tây nhận tiền. 

Lo sợ tính mạng con gái bị đe dọa, gia đình H. đã trình báo sự việc lên Công an huyện Đan Phượng.

Nhận được thông báo, Công an huyện Đan Phượng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng tống tiền gia đình là Nguyễn Văn Tú (SN 1995, ở xã Thanh Mỹ, TX. Sơn Tây). Tú sau đó bị bắt giữ cùng tang vật là số tiền cưỡng đoạt được của gia đình bà K..

Ban đầu tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận thông qua mạng xã hội, Tú quen H . Sau một thời gian tán tỉnh, H. chấp thuận yêu Tú.  Khoảng đầu tháng 6, Tú phóng xe máy đến đón H., với lý do đưa về nhà để ra mắt cha mẹ. 

Tuy nhiên, sau đó, Tú đã đưa bạn gái mới quen đi chơi điện tử rồi chọn một nhà nghỉ làm nơi tá túc. Sau 1 tuần “dạo chơi”, thấy tiền tiêu cạn kiệt, để lấy tiền tiêu sài Tú nảy sinh ý định tống tiền gia đình bà K.. Khi có được số tiền trên, Tú cùng H. tiếp tục rủ nhau đi chơi điện tử ở một quán Internet trên địa bàn thì bị bắt.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày