Giúp việc trả lại 100 nghìn USD cho chủ nhà

Trang Đỗ (Theo News.com.au), Theo Pháp luật xã hội 00:09 07/02/2014

Một lao công ở Mỹ phát hiện ra hộp trái phiếu trị giá 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) khi dọn vệ sinh. Ngay sau đó, người đàn ông trung thực đã trả lại toàn bộ số tiền này cho chủ nhân của nó.

Khi nhận được cuộc gọi yêu cầu dọn dẹp cho một ngôi nhà ở Michigan, lao công Norman Saleh chỉ nghĩ rằng đó là 1 công việc như thường ngày. Thế nhưng, ngày hôm đó, ông Saleh lại bất ngờ tìm thấy một hộp trái phiếu cũ với tổng số tiền trị giá 100.000USD (tương đương 2,1 tỷ đồng). 

Giúp việc trả lại 100 nghìn USD cho chủ nhà 1
Chân dung người lao công tốt bụng.

Ngay sau khi phát hiện ra số trái phiếu, Saleh đã lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà để trả lại toàn bộ số tiền đó. 

Saleh cho biết "Tôi đã trả lại số tiền đó cho chủ nhân của nóÔng ấy đã rất bất ngờ. Khi ông ấy đến nơi, tôi đã đưa cho ông ấy hộp trái phiếu. Ông ấy liền nói "Norm, cậu sẽ nhận được số tiền gấp 10 lần như thế."

Giúp việc trả lại 100 nghìn USD cho chủ nhà 2
Ông đã từ chối mọi phần quà khác.

Sau đó, chủ nhân của hộp trái phiếu đã có ý định tặng cho Saleh 15.000USD tiền mặt (hơn 300 triệu đồng) và 1 căn nhà trị giá 160.000USD (khoảng 3,4 tỷ đồng).

Tuy nhiên, người lao công tốt bụng khẳng định anh không cầm bất cứ đồng tiền nào. Anh nói: "Tôi được nuôi dạy để trở thành người trung thực và những gì không thuộc về tôi thì tôi nên trả lại".