Giải cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bồn cầu

, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 24/12/2014

Sống cùng bạn trai và không muốn để gia đình biết chuyện mình mang thai, cô gái 19 tuổi người Trung Quốc đã tự mình sinh con rồi bỏ con trong bồn cầu.

Cảnh sát Thẩm Dương, Trung Quốc đã nhanh chóng có mặt tại 1 tòa nhà trong thành phố sau khi nhận được tin báo về 1 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong toilet. 

Theo lời kể của những người hàng xóm, khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, họ đã nhanh chóng tìm kiếm và phát hiện 1 đứa trẻ còn nguyên nhau thai và dây rốn đang nằm trên vũng máu và nước bên dưới bồn cầu.

Giải cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bồn cầu 1
Hình ảnh bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bồn cầu.

Cảnh sát sau khi có mặt đã nhanh chóng đưa đứa trẻ ra khỏi bồn cầu và bọc bé vào 1 chiếc khăn ấm rồi đưa bé tới bệnh viện nhân dân cấp cứu. Do bị nằm dưới nước quá lâu và không được quấn khăn áo nên gương mặt của đứa trẻ tái xanh, nhợt nhạt. 

Giải cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bồn cầu 2
Cảnh sát có mặt để giải cứu đứa trẻ đáng thương.

Giải cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bồn cầu 3
Bé được đưa tới bệnh viện chữa trị.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tìm kiếm mẹ của đứa trẻ đáng thương. 1,5 tiếng sau khi bắt đầu tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện mẹ của đứa trẻ bị bỏ rơi là 1 cô gái 19 tuổi. 

Do sống cùng với bạn trai và quá sợ hãi khi biết mình mang thai nên cô gái đã giấu giếm gia đình về chuyện có bầu.

Sau đó, vào ngày 14/4, cô trở dạ và tự sinh con trong nhà vệ sinh. Do quá hoảng sợ nên cô đã bỏ con trong phòng vệ sinh có vách ngăn. Tuy nhiên, cô cũng bị xuất huyết, đau tim và ngất ngay gần khu vực bỏ rơi con mình. 

Sau khi vụ việc được phát hiện, gia đình cô gái đã tới bệnh viện để giúp cô gái chăm con.

(Nguồn: Dailymail)