Gia đình bệnh nhân tử vong ở BVĐK Đà Nẵng cầu cứu Bí thư Nguyễn Xuân Anh

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 14:40 18/03/2016

Trưa ngày 18/3, cơ quan chức năng đã có kết luận về vụ việc bệnh nhân tử vong sau hơn 10 ngày nhập viện điều trị và phẫu thuật bị gãy chân ở Đà Nẵng. Quá bức xúc trước cái chết oan uổng của bà Là, gia đình nạn nhân đã làm đơn khẩn cấp gửi bí thư Nguyễn Xuân Anh.

Trưa ngày 18/3, Giám đốc Sở y tế TP. Đà Nẵng, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã đưa ra thông tin kết luận về trường hợp bệnh nhân Trần Thị Là (SN 1969, trú thônThạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tử vong sau ca phẫu thuật chân.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra sự cố của bệnh nhân Là, khoảng 9h cùng ngày, Hội đồng khoa học của Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn để đánh giá khách quan, trung thực về trường hợp của bệnh nhân này.

Gia đình bệnh nhân tử vong ở BVĐK Đà Nẵng cầu cứu Bí thư Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 1.

 Hội đồng khoa học của Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành hội chẩn để đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Là.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, sau khi xem xét lại hồ sơ cũng như đánh giá lại toàn bộ quy trình tiếp nhận bệnh nhân cho đến chỉ định phẩu thuật và chăm sóc, Hội đồng khoa học của Bệnh viện Đà Nẵng kết luận, bà Là bị thuyên tắc phổi sau phẫu thuật. Các bác sĩ lý giải, di chứng thuyên tắc phổi sau phẫu thuật, trong y văn, những trường hợp gãy xương dài, phức tạp thường có biến chứng này (khoảng từ 1- 3 người). Khoảng 30 % di chứng thuyên tắc phổi dẫn đến tử vong (tỉ lệ lớn).

Ngoài ra, các bác sĩ còn có thêm một nhận định khác, khả năng nhỏ là bệnh nhân Là tử vong do sốc phản vệ trong truyền máu."Quy trình chữa trị cho bệnh nhân Là hoàn toàn đúng quy định, không có sai sót", Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định.

Giải thích về việc bệnh nhân nhập viện 9 ngày mới được phẫu thuật, bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, bà Là nằm trong trường hợp mổ theo chương trình, không phải mổ cấp cứu. Vì thế, Bệnh viện phải qua rất nhiều khâu kiểm tra, sau đó xếp lịch mới chỉ định ngày phẫu thuật. Ngoài ra, do bà Là nhập viện trúng ngày Chủ nhật nên đến ngày thứ 6 các bác sĩ mới họp và đưa ra chỉ định mổ. Cũng theo bác sĩ, bệnh nhân Là được tiến hành mổ vào ngày thứ 3 là đã rất nhanh.

Gia đình bệnh nhân tử vong ở BVĐK Đà Nẵng cầu cứu Bí thư Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 2.

 Đơn khẩn cấp gửi Bí thư Nguyễn Xuân Anh và các cơ quan chức năng vào cuộc của gia đình bệnh nhân Là.

Sau khi có kết luận về vụ việc trên, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở y tế Đà Nẵng và bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã đến thăm, làm việc và chia buồn với gia đình nạn nhân. Đồng thời, bà Yến cũng cam kết sẽ cho kiểm tra, đánh giá kỹ lại trường hợp này. Nếu phát hiện sai phạm, tắc trách, cơ quan chức năng nhất định sẽ xử lý nghiêm.

Trong một diễn biến khác, vì quá bức xúc trước cái chết oan uổng của vợ mình, trưa ngày 18/3, trao đổi với PV, ông Đặng Thiện (chồng nạn nhân Là) cho biết, gia đình ông vừa làm đơn khẩn cấp gửi ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và các cơ quan ban ngành liên quan để đề nghị vào cuộc xem xét, giúp đỡ gia đình ông làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ mình.