Đứng chờ xe buýt, bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Người Lao Động, Theo 08:39 28/11/2014

Trong lúc chờ xe buýt tại trạm xe buýt ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Văn Hiệp bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân.

Chiều 27/11, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết sức khỏe của 2 bệnh nhân Nguyễn Văn Hiệp (35 tuổi, ngụ phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) và Võ Hồng Luyện (52 tuổi, ngụ phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) đã ổn định. 

Trước đó, 2 bệnh nhân này cùng nhập viện vào tối 25/11, do bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Trong đó, ông Hiệp bị rắn cắn tại trạm xe buýt ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; còn ông Luyện bị rắn cắn ngay trước nhà.  

Sau đó, 2 nạn nhân đã cùng người dân bắt 2 con rắn lục đuôi đỏ đập chết rồi mới đến bệnh viện cấp cứu.

Đứng chờ xe buýt, bị rắn lục đuôi đỏ cắn 1
Một bệnh nhân điều trị vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Theo số liệu tổng hợp của Khoa Nội Tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, từ đầu tháng 11 đến nay, khoa đã tiếp nhận và điều trị cho 16 bệnh nhân bị rắn cắn, trong đó có 13 ca do rắn lục cắn, 3 ca không xác định được loại rắn đã cắn.