Đưa bạn gái bị đứt dây chằng vào nhà nghỉ cưỡng bức

Dân Việt, Theo 09:48 06/05/2015

Dù cô bạn gái bị đứt dây chằng bánh chè đầu gối phải nẹp cố định nhưng Dương không cho ở lại bệnh viện điều trị. Dương đưa chị L. đến nhà nghỉ rồi cưỡng bức nhiều lần mặc cô gái 22 tuổi van xin.

Ngày 5.5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Anh Dương (29 tuổi, Hải Hậu, Nam Định, hiện ở Láng Thượng, Đống Đa) để làm rõ hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Anh Dương

Nạn nhân trong vụ việc là cô gái 22 tuổi Lê T.L. ở Tứ Kỳ, Hải Dương.

Theo điều tra, Dương làm quản lý một quán karaoke trên địa bàn Hà Nội. Cuối tháng 4.2015, Dương quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị Lê T.L. (nhân viên quán karaoke).

Đêm 1.5, Dương nhắn tin, gọi điện thoại nhiều lần nhưng bạn gái không trả lời. Biết chị L. đang làm việc ở quán karaoke trên đường Đỗ Quang (ở Cầu Giấy, Hà Nội) nên tối 2.5, Dương đến tìm gặp. Thấy Dương tới, chị  L. toan bỏ đi nhưng bị Dương kéo lại. Anh ta lôi chị L. vào phòng rồi tát vào mặt.

Chưa dừng lại, Dương cầm mấy chai bia đập xuống mặt bàn khiến cả chai bia và mặt bàn kính đều vỡ tung tóe. Mảnh thủy tinh văng vào đầu gối chân phải chị L. khiến chị này bị thương, chảy máu. Chị L. phải van nài mới được Dương đưa đến Bệnh viện Đống Đa xử lý vết thương.

Dù chị L. bị đứt dây chằng bánh chè đầu gối phải nẹp cố định nhưng Dương không cho ở lại bệnh viện. Dương đưa chị L. đến một nhà nghỉ ở đường Trần Quang Diệu (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) tá túc. Tại đây, Dương nhiều lần cưỡng bức mặc cô gái 22 tuổi van xin.

Chị L. sau đó đã gọi điện cho bạn, nhờ người giải cứu.

Đến rạng sáng ngày 3.5, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận được tin báo đã đến kiểm tra, lập biên bản và đưa đối tượng cùng bị hại về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày