Đồng phục học sinh ở Trung Quốc nhiễm chất độc hại

VTV, Theo 21:25 22/02/2013

Theo kết quả điều tra của Phòng giáo dục Thượng Hải, 6 nhà máy sản xuất đồng phục học sinh đã sử dụng  thuốc nhuộm aromatic amine có chất độc hại trong đồng phục may cho học sinh.

Cơ quan quản lý chất lượng thành phố Thượng Hải cho biết họ đã tìm thấy thuốc nhuộm aromatic amine trong đồng phục của học sinh được bán cho 21 trường tiểu học và trung học trên khắp Thượng Hải.

Theo tiêu chuẩn quần áo của Trung Quốc thì hàng may mặc không được chứa quá 20 phần triệu thuốc nhuộm aromatic amine, mặc dù các nhà nghiên cứu nói rằng có thể mất 10 đến 20 năm chất này mới có tác dụng. Thuốc nhuộm aromatic amine nếu sử dụng quá nồng độ cho phép có thể gây bệnh ung thư.

Ông Jiang Hong, giám đốc kỹ thuật cơ quan kiểm tra tiêu dùng SGS nói: "Thực tế, không có sự khác biệt lớn, nếu nồng độ của aromatic amine trong khoảng từ 19ppm hoặc 21ppm. Nó sẽ không gây ra nhiều vấn đề đối với sức khỏe con người".

Đồng phục học sinh ở Trung Quốc nhiễm chất độc hại 1
Nhiều đồng phục học sinh ở Thượng Hải nhiễm chất độc hại. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với chất aromatic amine trong nhiều năm thì có thể gây ra ung thư. Ông Liu Bin, bác sỹ da liễu chia sẻ: "Nghiên cứu của một bệnh viện ở Thiên Tân cho thấy nếu tiếp xúc với chất aromatic amine ở nồng độ quá cho phép, họ có nhiều khả năng mắc ung thư bàng quang”.

Ông Liu cho biết nếu giặt quần áo mới và phơi dưới nắng có thể làm giảm chất độc hại.

Nhiều người cho rằng Chính phủ nên xem xét qui định về đồng phục cho học sinh.

Thượng Hải quy định giá đồng phục ở bậc tiểu học học là dưới 150 NDT (hơn 500.000 đồng) và trung học là dưới 250 NDT (834.000 đồng). Giá cả này quá thấp so với chi phí lao động trong thành phố. Do đó, một số công ty đã cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng vật liệu kém chất lượng.