Động đất mạnh 7,7 độ richter, ít nhất 46 người thiệt mạng

Trang Đỗ (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 00:22 25/09/2013

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter tấn công vào miền Nam Pakistan khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 16h29' chiều ngày 24/9 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách mặt đất 15km, cách thành phố Khuzdar, tỉnh Baluchistan khoảng 100km về phía Tây Nam.

Động đất mạnh 7,7 độ richter, ít nhất 46 người thiệt mạng 1

Ban đầu USGS xác định trận động đất có cường độ 7,4 độ Richter và nằm ở độ sâu 29km. Tuy nhiên, văn phòng khí tượng Pakistan lại đo được trận động đất có cường độ mạnh tới 7,7 độ richter.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy hiện trường vụ việc khi nhiều ngôi nhà bị sập, mái đã đổ xuống còn người dân ngồi bên ngoài nhà, xung quanh là những mảng bùn, gạch vương vãi.

Trận động đất kinh hoàng khiến số người thiệt mạng tăng lên chóng mặt, từ 10 đến 33 rồi đến 46 người. 

Các quan chức cho biết rung chấn đã phá hủy hàng chục ngôi nhà tại huyện Awaran. Chính quyền tỉnh trên đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Awaran.

Quân đội địa phương đã điều động 200 binh sỹ và lực lượng bán quân sự để giúp khắc phục hậu quả.

Tháng 4 vừa rồi, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở đông nam Iran, gần biên giới Baluchistan khiến 41 người thiệt mạng.

Năm 2005, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở Kashmir đã giết chết ít nhất 73.000 người và khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Đây được xem là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Pakistan.