Đón thêm khí lạnh tăng cường, Bắc bộ mưa rét ngày cuối tuần

Báo Xây Dựng, Theo 09:18 27/12/2014

Khối không khí lạnh tăng cường vẫn đang di chuyển xuống phía Nam nước ta. Dự báo khoảng hôm nay (27/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Tại Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, gió Đông Nam ẩm thay thế gió Đông Bắc khô, trời mờ mịt âm u trong cả buổi sáng nay, cả không gian bao phủ bởi lớp sương mù kèm theo mưa nhỏ, cảm giác rét hơn. Tới trưa mai, không khí lạnh tràn về, thời tiết Bắc bộ sẽ được cải thiện, nhiệt độ cao nhất ngày từ 17-20 độ C.

Đón thêm khí lạnh tăng cường, Bắc bộ mưa rét ngày cuối tuần 1

Ảnh minh họa.

Miền Trung sẽ có mưa dai dẳng trong nhiều ngày tới, vùng mưa trải rộng từ Thanh Hóa – Khánh Hòa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều nay, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 mét, biển động. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9, sóng biển cao 2 - 4 mét, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 27/12 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ, có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ, từ trưa chiều mai gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng các tỉnh Ninh Thuận đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ, phía nam 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ, phía nam 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ C.