Diễn biến mới vụ MH370: Tàu Úc nghe tín hiệu hộp đen máy bay suốt 2 giờ

Thanh Niên, Theo 16:36 07/04/2014

Cơ quan điều phối công tác tìm kiếm máy bay MH370 của Úc (JACC) thông báo đã bắt được xung điện tử trùng với loại tín hiệu phát ra từ hộp đen của các máy bay trong hơn 2 tiếng đồng hồ.


Tàu hải quân Úc HMAS Toowoomba đang tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương - Ảnh: Reuters  

Hãng tin Wall Street Journal (Mỹ) ngày 7.4 dẫn lời các quan chức Úc cho biết tàu tham gia tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 đã phát hiện ra hai tín hiệu điện tử tại khu vực tìm kiếm.

Tín hiệu đầu tồn tại trong suốt 2 tiếng 20 phút, tín hiệu còn lại kéo dài trong 13 phút. Cả hai tín hiệu này đều giống với loại tín hiệu phát ra từ hộp đen máy bay.

Mặc dù thừa nhận các thông tin nói trên là đáng chú ý, nhưng cơ quan điều phối tìm kiếm Malaysia vẫn thận trọng tuyên bố rằng “chúng tôi vẫn chưa tìm ra chiếc máy bay” và “chúng tôi cần thêm thông tin để xác thực”, theo hãng tin ABC News (Mỹ).

Trong khi đó, tướng Angus Houston, người đứng đầu JACC, nói với CNN rằng sẽ phải mất nhiều ngày mới có thể xác định được liệu các xung điện tử vừa phát hiện được có phải là của hộp đen máy bay MH370 hay không.

Chính phủ Úc cho biết khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích vào ngày 7.4 rộng đến 234.000 km2 ở Ấn Độ Dương, JACC cho hay.

Được biết, trong hai ngày 4.4 và 5.4, tàu Hải Tuần 01 của Trung Quốc đã bắt được hai tín hiệu điện tử tại khu vực tìm kiếm, được phát ra ở tần số 37,5 kHz. Đây là tần số của xung điện tử phát ra từ hộp đen của các máy bay và không trùng với sóng âm phát ra từ các loài động vật.

Vào hôm 6.4, đến lượt tàu hải quân Ocean Shield của Úc nhận được “tiếng ồn âm thanh”, cũng tại khu vực tìm kiếm.

Trong ngày 7/4, có 9 máy bay quân sự, 3 máy bay dân sự, 14 tàu các nước tham gia tìm kiếm máy bay MH370 chở theo 239 người, mất tích bí ẩn kể từ ngày 8.3 và được Malaysia tuyên bố là rơi xuống nam Ấn Độ Dương và không ai sống sót.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 6.4 xác nhận tàu khảo sát HMS Echo của nước này, được trang bị thiết bị dò tìm hộp đen máy bay, đã đến khu vực mà tàu Trung Quốc nhận được tín hiệu nghi là từ hộp đen máy bay MH370.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày