Dịch vụ ăn theo kiếm hơn 1 triệu đồng/giờ tại KDL Đại Nam ngày lễ 2/9

Phạm An - Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 17:51 02/09/2015

Tranh thủ lúc KDL Đại Nam miễn phí vé vào cổng, nhiều dịch vụ ăn theo đã kiếm được hơn 1 triệu đồng chỉ trong một giờ đồng hồ.

Nắng nóng kèm theo số lượng người quá đông nên những dịch vụ kinh doanh mũ rơm, nước uống, đồ ăn nhanh, giữ xe, phương tiện di chuyển bên trong KDL,... có thể kiếm được hơn 1 triệu đồng mỗi giờ.

Đầu giờ chiều, trời vẫn nắng gay gắt, thế nhưng KDL Đại Nam chưa có dấu hiệu giảm số lượng người, thay vào đó, những dịch vụ buôn bán ngày càng tăng, có khoảng gần 10 địa điểm bán mũ rơm, với mỗi chiếc mũ giá 15.000 đồng, nhưng chỉ thoáng chốc họ đã bán được hơn 2 bao tải lớn. Mỗi bao khoảng trên 200 chiếc, vậy tổng cộng trong chớp mắt người bán có thể kiếm được hơn 6 triệu đồng khi chưa đến 1 giờ đồng hồ.

7-bf5aa
Địa điểm bán mũ, đặc biệt là mũ rơm thu hút khá đông người, người bán không nhớ hết được bao nhiêu chiếc mũ rơm được tiêu thụ.

6-bf5aa
Anh Phan Minh Thành cho biết: "Tuy miễn phí vé vào cổng nhưng những chi phí phát sinh khác tiêu tốn của gia đình tính đến thời điểm này là hơn 4 triệu đồng. Mặc dù gia đình có mang nước theo, tuy nhiên vẫn phải mua thêm. Gia đình gồm hơn 10 người nên chi phí tăng đáng kể".

9-bf5aa
Một lối vào KDL khá nhiều người đội mũ rơm, hiện tại nơi đây có khoảng gần 10 địa điểm cung cấp loại mũ này nhưng vẫn không đủ bán.

Vì các loại phương tiện không được vào bên trong KDL, nên mặc dù thuê một chiếc xe đạp đôi để đi vào trong có giá khá đắt là 50.000 đồng thế nhưng các du khách vẫn xếp hang chờ thuê xe rất đông. Anh Trần Văn Nam (34 tuổi, khách du lịch) cho biết: "Ban đầu tôi định dùng xe đạp để chở vợ con cho đỡ phải đi bộ dưới nắng nóng, thế nhưng lượng người quá đông nên chạy xe rất khó, lại phải nhích từng chút một nên thay vì tiết kiệm sức, chúng tôi lại càng mệt hơn. Vậy nên vừa thuê một chiếc xe đạp mất 50.000 đồng nhưng chưa đầy một giờ, tôi buộc phải quay lại trả xe". 

3-bf5aa
Nhiều người ban đầu có suy nghĩ như anh Nam nên người này trả xe, người khác đã xếp hàng đứng thuê lại, vì vậy tất cả xe đạp đôi tại đây cũng không đủ cung cấp cho khách thuê.

Nắng nóng gay gắt, nước uống lại càng không thể thiếu. Dù rút kinh nghiệm ở những đợt đi chơi lễ trước, các gia đình thường mang theo nước để uống. Tuy nhiên, số lượng nước mang theo vẫn không đủ, vì thế những điểm bán nước giải khát, kem tươi lên ngôi. Phút chốc họ lại phải nhờ các xe bán tải cung cấp thêm một lượng nước giải khát đáng kể, nhưng vẫn không thể phục vụ nổi lượng khách quá lớn ở đây.

2-bf5aa
Một chị bán nước cho biết: "Ban đầu tôi còn lo bán không hết vì con tôi đem về quá nhiều, tuy nhiên đến bây giờ phải điện thoại cho người ta giao nước gấp vì tất cả số lượng nước mang tới đã hết. Mũ rơm cũng không còn. Hôm nay tôi bán được hơn 20 triệu đồng trong buổi sáng".

4-bf5aa
Tất cả đồ ăn thức uống đều bán hết, nhưng số lượng khách vẫn không chịu rời đi.

Kèm theo nước uống là các địa điểm bán thức ăn nhanh cũng trong tình trạng cháy hàng, người bán không kịp nghỉ tay nhưng người mua vẫn chen lấn. Một khách tham quan ngán ngẫm: "Ngày thường tôi lên kế hoạch cho cả nhà đi du lịch, đến các khu vui chơi thì không ai chịu đi. Vừa nghe miễn phí là đòi đi bằng được, tuy đúng là miễn phí vé vào cổng và giá cả không đến nỗi chặt chém, thế nhưng đi chơi mà tôi chẳng thấy các con vui vẻ, chỉ thấy mệt mỏi vì ai cũng phải chen lấn".

DSCF9075-d170d
Khoảng gần 5 hecta đất chứa hơn 50.000 xe máy đã kín chỗ. Tuy nhiên vẫn còn một số lượng lớn người đến KDL Đại Nam trong thời điểm này. Nhà xe vẫn giữ giá vé là 5.000 đồng/chiếc.

Theo quan sát của chúng tôi, tuy gọi là đến KDL để vui chơi, nhưng khu vực trò chơi tại đây khá vắng khách, một nhân viên bán vé cho biết: "Vì miễn phí vé cổng nên số lượng người đến rất đông. Tuy nhiên, họ chỉ tham quan và ngồi trò chuyện phía bên ngoài, mặc dù giá vé trò chơi không tăng nhưng số lượng bán ra không đáng kể".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày