Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài

, Theo Trí Thức Trẻ 10:48 14/03/2014

Đã hàng chục năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, vậy nhưng hàng trăm nghìn đứa trẻ vô tội vẫn phải sống cuộc sống lay lắt, tù túng vì nhiễm chất độc màu da cam.

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 1
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc tại Việt Nam, thế nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn hiện hữu trong cuộc sống nhiều gia đình.

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 2
Dù được sinh ra trong thời bình nhưng nhiều đứa trẻ ngay từ khi chào đời đã bị khiếm khuyết cả về thể chất lẫn trí tuệ bởi di chứng mà chất độc da cam đem lại.

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 3
Những bức ảnh ghi lại cuộc sống ngột ngạt, tù túng của nhiều đứa trẻ nhiễm chất độc màu da cam được nhiếp ảnh gia người Mỹ, anh Matt Anderson (30 tuổi) ghi lại.

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 4
Bộ ảnh được thực hiện tại 1 trung tâm trại trẻ mồ côi, nằm ở ngoại ô TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 5
Bị cha mẹ bỏ rơi, 20 đứa trẻ ở đây được trung tâm tận tình chăm sóc. Chúng cùng nhau lớn lên trên những chiếc giường sắt có thanh chắn ngăn cách. 

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 6
Căn phòng này là nơi ở của cả 20 đứa trẻ đáng thương.

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 7
Những hình ảnh chân thực cho thấy sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh đối với nhiều thế hệ sau.

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 8
Nhiếp ảnh gia Matt Anderson cho biết "Những đứa trẻ phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến tranh trong quá khứ và phải sống trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Người Mỹ phải chịu một phần trách nhiệm, vậy nhưng chúng ta chưa giúp đỡ được gì cho những đứa trẻ này. Tôi thật sự đau lòng khi ghi lại hình ảnh của những đứa trẻ đáng thương này."

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 9
Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã rải tổng cộng hơn 70 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có hơn 40 triệu lít chất độc màu da cam dioxin. Chất độc dioxin là loại chất diệt cỏ, 1 trong những chất nguy hiểm nhất thế giới bởi khả năng giết người hàng loạt cũng như để lại những di chứng nguy hiểm cho nhiều đời sau. 

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 10
Theo Hội chữ thập đỏ Việt Nam, khoảng 1 triệu người dân Việt Nam, trong đó có 150.000 trẻ em phải hứng chịu tác hại của loại chất độc này.

Đau xót hình ảnh trẻ em Việt Nam nhiễm chất độc màu da cam trên báo nước ngoài 11
Nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh với mong muốn kêu gọi người dân Mỹ quyên góp, ủng hộ cho những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam tại Việt Nam.

(Nguồn: Theo Dailymail)