Đã tháo gỡ câu tuyên truyền phản cảm "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học"

, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 05/01/2015

Trước sự tranh cãi gay gắt trên các mạng xã hội về câu tuyên truyền "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học", ông Trần Châu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, cho biết đã cho gỡ băng rôn này vì “Câu tuyên truyền này nặng quá".

Ngày 4/1, sau khi đọc được thông tin và hình ảnh về hàng loạt tấm băng rôn in câu khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học" treo trên nhiều tuyến đường chính trong nội thành TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, người dùng mạng đã liên tục chia sẻ và bày tỏ những ý kiến trái chiều xung quanh sự việc này.

Đã tháo gỡ câu tuyên truyền phản cảm "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học" 1

Một băng rôn với khẩu hiệu như trên được treo trên đường Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn.

Một số người bày tỏ sự đồng tình với khẩu hiệu được treo trên các tuyến phố của TP. Quy Nhơn bởi họ cho rằng việc dừng đèn đỏ là điều tối thiểu phải nhớ và thực hiện trong cuộc sống hàng ngày bởi ai cũng đã được học quy tắc này ngay từ hồi Tiểu học. Một người dùng mạng có tên Trịnh Diệu Hương nhận xét "Chứ còn gì nữa. Không vượt đèn đỏ là điều được dạy ngay từ Tiểu học rồi. Chẳng qua mọi người thấy nhột nên làm ầm lên thôi. Có gì đâu mà phải bức xúc".

"Kệ. Nói ai không biết, miễn tốt cho xã hội được rồi. Có học mà ý thức kém cũng như không học. Vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người khác là hành động đáng bị lên án", một người dùng mạng khác nhận xét.

Cũng đồng tình với ý kiến của những người dùng mạng bên trên, 1 người tiếp tục lên tiếng "Thấy khẩu hiệu này nói đúng mà, nếu bạn không vượt đèn đỏ là bạn có học thức rồi".

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều tỏ ra khá bức xúc sau khi Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định cho treo khẩu hiệu "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học" này. 

Nhiều người cho rằng câu khẩu hiệu trên đang cố ý miệt thị người khác và nó cũng đồng nghĩa với việc những người không có điều kiện học hành đều là những người thiếu ý thức chấp hành pháp luật về ATGT và những người ít học được phép vượt đèn đỏ. 

“Với ý nghĩa của câu khẩu hiệu "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học", không biết đơn vị treo nó nhằm mục đích tuyên truyền gì hay muốn chửi những người không có điều kiện học hành?”, anh Hưng nhận xét.

Cũng không đồng tình với ý nghĩa của khẩu hiệu của TP. Quy Nhơn, 1 người dùng mạng bày tỏ quan điểm: "Chẳng nhẽ những người ít học, không có điều kiện học hành hay thiếu ý thức thì lại được vượt đèn đỏ sao? Mà cái khẩu hiệu này còn có chút miệt thị nữa. Nhiều người cũng không có điều kiện học hành mà".

“Tuyên truyền gì mà như thóa mạ, hạ nhục những người không có điều kiện học hành vậy. Hay họ muốn nói những người ít học được phép vượt đèn đỏ?”, một người dùng mạng khác bức xúc cho biết.

Sáng nay (5-1), ông Trần Châu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu tháo gỡ toàn bộ các băng rôn tuyên truyền an toàn giao thông có câu "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học" trên các đường phố TP Quy Nhơn. Lý do tháo gỡ là câu tuyên truyền này quá phản cảm. “Câu tuyên truyền này nặng quá. Chúng tôi đã yêu cầu phải tháo gỡ hết ngay trong sáng nay”- ông Châu nói.

Theo ông Châu, câu tuyên truyền trên là của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, giao cho một đơn vị thuộc Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Bình Định treo trên các đường phố nhằm tuyên truyền, kêu gọi người dân tăng ý thức khi tham gia giao thông vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Sở TT& TT Bình Định, cho biết Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ TT&TT thực hiện đợt tuyên truyền trên. Bộ TT&TT hợp đồng với một công ty truyền thông treo các băng rôn và nhờ Sở TT&TT Bình Định kiểm tra.

Theo báo Pháp luật TP.HCM 


Tổng hợp từ Facebook/ Báo Pháp luật TP.HCM
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày