Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng

Infonet, Theo 09:11 17/12/2014

Dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt ở cao nguyên Lâm Đồng, trong đêm 16 sáng 17/12 gần 100 người vẫn đang hì hục làm việc với mục đích duy nhất là giải cứu 12 người đang còn bị mắc kẹt trong hầm.

Lúc 10h sáng 17/12, sau cuộc họp nhanh tại hiện trường các đơn vị phối hợp đã quyết định tiến hành khoan song song 2 hướng, hướng từ đường hầm dẫn đường dẫn nước vào nhà máy và ngược lại. Mục tiêu chính hiện nay là sớm đưa mũi khoan tới khu vực hầm bị sập để rút nước ra càng nhanh càng tốt.
Theo thông tin từ đại diện Công ty Sông Đà cho biết, phương án này là tối ưu. Tuy nhiên vẫn chưa thể nói trước được thời gian tiếp cận nơi nhóm công nhân gặp nạn vì địa chất quả đồi này khá yếu, đào tới đâu đất lại bị sụt lún. 

Qua trò chuyện với những nạn nhân đang bị mắc kẹt được biết, hiện nước trong hầm đã dâng lên đến ngang hông, nguy hiểm đến tính mạng.

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 1
Cây gỗ được chuyển vào đường hầm để chống đỡ đất đá

Thông tin từ Infonet có mặt ở hiện trường cho hay, trưa nay 17/12 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ đến hiện trường vụ sập hầm chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 2
Ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí Thư tỉnh ủy Lâm Đồng (giữa) nghe báo áo tình hình cứu hộ cứu nạn

8h45', có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Xuân Tiến – Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng truyền đạt điện khẩn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu địa phương, các lực lượng phối hợp nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, sớm đưa các công nhân bị mắc kẹt trong hầm ra ngoài. 

Ông Tiến chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng trong 24 giờ qua. Nhưng ông băn khoăn với thời tiết lạnh giá tại Lâm Đồng như hiện nay nếu kéo dài thời gian sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các công nhân. Việc cứu hộ cứu nạn phải đảm bảo an toàn, phải nghiên cứu tìm phương án tối ưu. 

Trao đổi về phương án nên khoan từ trên đồi xuống khu vực hầm bị sập, đại tá Trần Đình Thư – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết qua họp bàn chúng tôi thấy phương án này rất mất thời gian, để càng lâu tính mạng nhóm công nhân càng bị đe dọa. 

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 3
Các công nhân vẫn đang hi vọng bên ngoài đường hầm

Đến 9h sáng 17/12, cháo gà và sữa vẫn đang được tiếp tế cho nhóm công nhân bị kẹt theo đường thông oxy. Lực lượng cứu hộ vẫn trao đổi được với các nạn nhân và họ đang dần kiệt sức. 

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 4
Lực lượng y tế được huy động

7h sáng ngày 17/12, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đưa ống dẫn khí vào bên trong khu vực hầm bị sập để cung cấp dưỡng khí cho các nạn nhân. 

Có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, Đại tá Hoàng Công Thạo - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết phương án tiếp theo sẽ mở rộng lỗ hổng đã khoan tại khu vực hầm bị sập, từ đó gia cố thêm để đưa ống sắt vào cho nhóm công nhân đang bị kẹt thoát ra ngoài. 

Theo quan sát của phóng viên Infonet tại hiện trường, khoảng 7h30 sáng đã có thêm nhiều lực lượng được điều động đến tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, trong đó có 29 công binh thuộc lữ đoàn công binh 25, Quân khu 7 hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. 

Một trại dã chiến được dựng ngay khu vực trước miệng hầm để phục vụ cho việc cứu hộ. Nhiều xe cứu thương, y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương đang túc trực bên ngoài chờ đợi.

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 5
Lực lượng cứu hộ đang tích cực làm việc.

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 6
Lực lượng cưa cây để chống đỡ đoạn hầm khi đào hầm vào khu vực bị sập.

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 7

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 8
Trại dã chiến được dựng trước miệng hầm.

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 9

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 10
Lực lượng công binh cũng được huy động.

Theo một kỹ sư kỹ thuật của Công ty cổ phần Sông Đà 505 (nhà thầu thi công thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo) cho hay, lực lượng cứu hộ đã khoan thêm vài mũi khoan tiếp theo nhưng đều chưa được. Hiện đang tiếp tục khoan một đường song song với mũi khoan tới khu vực hầm bị sập để rút nước ra.

Đến 5h rạng sáng 17/12, tín hiệu vui từ hiện trường vụ sập hầm Thủy điện Đạ Dâng cho thấy, nhiều khả năng tất cả 12 nạn nhân (11 nam và 1 nữ ) quê ở Hà Tĩnh và Hà Nam đều còn sống. Thông tin trên được đại tá Hoàng Công Thạo – Trường Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Hiện các nạn nhân đã nhận được thức ăn, nước uống từ lực lượng cứu hộ đưa vào thông qua đường ống tiếp tế.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Infonet ghi nhận sự lao động không biết mệt mỏi của gần 100 người trong mưa rét, nhiệt độ lạnh xuống đến 14 – 15 độ C.  

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường trong đêm: 

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 11
Bên ngoài hầm bị sập

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 12
Hội ý nhanh, đưa ra phương án

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 13
Các công nhân hì hụi làm việc

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 14


Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 15
Bữa cơm khuya trong đường hầm

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 16

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 17

Cứu nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Tín hiệu vui lúc 5h sáng 18
Các công nhân cặm cụi bên máy khoan bên trong hầm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày