Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã

Thu Hường - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 29/02/2016

Đường Kim Mã đang trải qua những ngày ngập tràn lá đỏ bằng lăng, mơ mộng và tuyệt đẹp. Vì thế, rất nhiều bạn trẻ kéo nhau tới đây để chụp ảnh.

 Giới trẻ thích thú kéo nhau đi chụp ảnh với bằng lăng lá đỏ

Những ngày gần đây, khi phố Kim Mã đã ngập tràn lá đỏ bằng lăng, chẳng có gì ngạc nhiên khi cứ đi qua đây là lại thấy biết bao nhiêu bạn trẻ đang háo hức chụp hình. Đây cũng là con phố nổi tiếng với hàng cây xanh thẳng tắp rất đẹp mắt. 

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 1.

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 2.

 Đường Kim Mã với con đường lá đỏ lãng mạn như Hàn Quốc.

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 3.

 Rất đông người kéo đến chụp ảnh với cảnh nắng xuân rực rỡ cùng thảm cỏ xanh trên đường Kim Mã.

Thời tiết đã không còn quá lạnh nữa, có thể thoải mái xúng xính váy áo thật xinh, "con đường đi bộ" của Kim Mã lại rộng rãi, trông Hàn Quốc thật đẹp nên chẳng có lý do gì các bạn trẻ không rủ nhau tới đây, nhất là vào dịp cuối tuần, để có được những bức ảnh ưng ý.

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 4.

 Khu vực thảm cỏ trên phố Kim Mã (đoạn ngang qua khu ngoại giao đoàn) được rất đông bạn trẻ tìm đến để chụp ảnh. 

Mải chụp ảnh, chen chân giẫm lên thảm cỏ xanh

Tuy vậy, để  tạo dáng và có được những bức ảnh ấn tượng, nhiều người mẫu và nhiếp ảnh lại hồn nhiên "bỏ qua" những tấm biển cấm giẫm lên cỏ.

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 5.

  Thảm cỏ nhỏ trên đường Kim Mã chật kín người đứng chụp ảnh.

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 6.

 Tấm biển không dẫm lên cỏ dường như cũng không được để ý cho lắm.

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 7.

Ai nấy đều vô tư giẫm lên cỏ dù đã có biển báo nhắc nhở.

Lý giải về điều này, Nguyễn T.H (sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: "Mình thấy mọi người cũng đi lại trên cỏ mà đâu có sao. Với lúc mình đến cũng thấy thảm cỏ ở đây trắng hếu đất lên rồi".

Trong khi đó, Hoàng Nam (một phó nháy chuyên đi chụp ảnh mẫu) tâm sự: "Khắp đường Kim Mã chỉ có đoạn vỉa hè và thảm cỏ gần đường Đào Tấn là đẹp nhất. Nếu không giẫm lên cỏ thì chẳng thể nào chụp được bức ảnh ưng ý. Với lại, dù mình không giẫm lên thì các bạn mẫu cũng sẽ yêu cầu chụp ở đó".

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 8.

 Khoảng thời gian đầu giờ chiều, tranh thủ lúc nắng đẹp, rất nhiều bạn trẻ kéo đến thảm cỏ trên đường Kim Mã (đoạn gần với đường Đào Tấn) để chụp ảnh. 

Nhiều người không khỏi than phiền vì ý thức của những người trẻ tuổi khi giẫm lên cỏ xanh, đu lan can để có được tấm ảnh đẹp. Đáp lại những than phiền đó, không ít bạn trẻ cho rằng, thảm cỏ trên đường Kim Mã vốn không hề xanh tốt như mọi người vẫn nghĩ. Vì thế, nếu chỉ trích họ giẫm đạp đến tan hoang thì quả thực có chút quá lời.

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 9.

 Dù ngồi, nằm lên cỏ nhưng nhiều người vẫn không cho đó là lý do khiến đám cỏ ở đường Kim Mã trở nên tiêu điều.

Cuối tuần bạn trẻ Hà Nội chen chân giẫm lên cỏ để tạo dáng ở đường bằng lăng lá đỏ Kim Mã - Ảnh 10.

 Hoặc đơn giản là đứng lên đó nghỉ chân.

"Bây giờ vẫn đang mùa khô, cỏ ở đây vốn đã cằn cỗi rồi. Đến cây xanh còn đang đến mùa thay lá nữa là. Vì thế, nếu nói vì bị giẫm có một hôm mà dẫn đến tan nát như thế, mình nghĩ là mọi người hơi nặng lời", Nguyễn Thu Thủy (một mẫu chụp ảnh tại đây) chia sẻ.

Tương tự, Hoàng Duy (một nhiếp ảnh) cũng cho biết: "Mình thấy cỏ lên hình xanh tươi chứ chụp cận hoặc nhìn bằng mắt mùa này thì rất cằn cỗi. Biết giẫm lên cỏ là không đúng nhưng nếu nói vì thế mà làm tan nát đám cỏ xanh thì mình cũng nghĩ hơi quá".

Dẫu biết ai cũng mong có được những tấm hình đẹp, nhất là khi khung cảnh đẹp đó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, các bạn trẻ nên chú ý một chút, có thể chọn đứng chụp ảnh ở vỉa hè và chú ý quan sát xe cộ qua lại thay vì chen lấn, giẫm lên cỏ hoặc để xe sai chỗ quy định. Nhất là khi đã có những tấm biển "không giẫm lên cỏ" được đặt rất rõ ràng.