Cuộc sống cùng cực sau hỏa hoạn của người dân khu ổ chuột

, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 06/04/2014

Một trận hỏa hoạn bất ngờ ập đến thiêu rụi toàn bộ những căn lều lụp xụp - nơi trú ẩn cuối cùng của hàng nghìn số phận đáng thương trong khu ổ chuột thành phố Davao (Philippines).


Cảnh tượng hoang tàn không nhận ra được ghi nhận tại khu ổ chuột của thành phố Davao sau 1 vụ hỏa hoạn khiến người xem trên toàn thế giới vô cùng xót xa.


Chỉ sau 1 đêm, hàng nghìn người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Những căn nhà lụp xụp bằng ngói, nhựa hay những tấm bạt mỏng bỗng chốc cháy rụi. 


Các nhà chức trách cho biết vào đêm 4/4, một đám cháy lớn đã xảy ra ở khu ổ chuột thành phố Davao (Philippines) và thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà, đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của hơn 5.000 người dân. 


Được biết, Davao là thành phố lớn nhất miền nam Philippines, với khá nhiều khu ổ chuột từ các vùng đất chính phủ bỏ hoang trước đây. Hiện nay, tại Davao, hơn 1,5 triệu dân nhập cư nghèo đói đang sinh sống trong những khu ổ chuột này. 


Đám cháy bắt đầu và nhanh chóng lan rộng trên khu vực lớn bởi khu ổ chuột này toàn bộ là những căn nhà ọp ẹp, làm bằng vật liệu nhẹ dễ bắt lửa.


Mãi tới sáng ngày 5/4, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được ngọn lửa cuối cùng tại khu vực này.


Rất may mắn là vụ hỏa hoạn không gây ra thương vong nào. 

Những nam giới nhanh chóng khắc phục và cứu vãn một số vật dụng còn sót lại sau đám cháy.

Cuộc sống vốn đã cơ cực giờ trở nên cùng cực đối với hơn 5.000 số phận đáng thương.

Những gương mặt ngây thơ chưa thể cảm nhận được hết cuộc sống khổ cực mà các bé đang phải trải qua.

Tất cả giờ chỉ là bãi đất trống hoang tàn.

Sẽ phải mất rất nhiều thời gian, người dân nơi đây mới có thể phục hồi lại được phần nào hậu quả của vụ cháy.

(Nguồn: Theo Dailymail)