CSGT Hà Nội ra quân xử lý “ma men” trên đường

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 09:46 17/12/2014

Lực lượng CSGT Hà Nội đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện đường bộ. Đặc biệt, tại các khu vực tập trung nhiều quán nhậu sẽ được lực lượng chức năng kiểm soát nhiều hơn.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông, toàn quốc có 40% số vụ tai nạn giao thông liên quan tới bia rượu; 11% số người tử vong do tai nạn có liên quan tới rượu bia. Những con số này có xu hướng gia tăng vào dịp Tết Nguyên đán. 

CSGT Hà Nội ra quân xử lý “ma men” trên đường 1
Việc ra quân kiểm tra xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn với mục đích làm giảm số lượng “ma men” lưu thông trên đường đã và đang gây nguy hiển cho an toàn giao thông. 

Trong dịp cao điểm cuối năm 2014 và Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân triển khai việc kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. 

Theo đó, các đội của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội (PC 67) đã bố trí các tổ công tác theo dõi, đón đầu những vị khách đi ra từ các quán nhậu có điều khiển phương tiện. 

Thời gian tiến hành cao điểm xử phạt vi phạm nồng độ cồn sẽ được chia làm ba đợt liên tục, kéo dài từ 15/12/2014 đến hết 28/2/2015. 

Thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT CA TP. Hà Nội, Đội CSGT số 6 đã tổ chức kiểm tra tại điểm giao thông trước khu vực đèn xanh đèn đỏ Bến xe Mỹ Đình trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội). 

Theo ghi nhận tại điểm xử lý này, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, các chiến sĩ CSGT đã kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Người vi phạm nồng độ cồn ở nhiều lứa tuổi, thanh thiếu niên và cả người lớn tuổi. 

Khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, họ thường nêu lý do chỉ uống vài cốc và khẳng định chưa đủ say vẫn có thể điều khiển phương tiện an toàn. Tuy nhiên, với kết quả kiểm tra từ máy đo, nồng độ cồn thường vượt quá quy định cho phép và vi phạm luật giao thông đường bộ. 

CSGT Hà Nội ra quân xử lý “ma men” trên đường 2
Những trường hợp khả nghi sử dụng bia rượu khi đi từ trong quán nhậu ra sẽ được các chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng để kiểm tra. 

CSGT Hà Nội ra quân xử lý “ma men” trên đường 3
Ra lệnh dừng và kiểm tra một tài xế có dấu hiệu sử dụng rượu, bia. 

CSGT Hà Nội ra quân xử lý “ma men” trên đường 4
Sau khi được hướng dẫn thổi khí, lái xe hít sâu rồi thổi mạnh vào ống nhựa để đo kết quả. 

CSGT Hà Nội ra quân xử lý “ma men” trên đường 5
Máy đo đưa ra kết quả chính xác về nồng độ cồn trong máu. Đối với trường hợp lái xe ô tô chỉ cần có nồng độ cồn trong máu sẽ bị xử phạt hành chính. Còn đối với lái xe máy nồng độ cồn vượt quá 0,25mg/L sẽ bị xử phạt theo đúng quy định. 

CSGT Hà Nội ra quân xử lý “ma men” trên đường 6
Theo kết quả từ máy đo nồng độ cồn trong máu của lái xe tên Hoàn đã bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện. 

Trong buổi chiều ngày 16/12, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông Đội 6 đã dừng xe kiểm tra nồng độ cồn của gần chục trường hợp điều khiển xe ôtô. Hầu hết các lái xe đều tỏ ra khá hợp tác sau khi nghe lực lượng chức năng giải thích về việc kiểm tra nồng độ cồn. 

Cũng theo thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, tính đến chiều ngày 16/12. đã có hơn 30 trường hợp uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bị lập biên bản. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày