Kết thúc giải cứu con tin tại Sydney, nghi phạm bắt cóc bị bắn chết tại hiện trường

, Theo Trí Thức Trẻ 21:53 15/12/2014

Cuộc bắt giữ con tin tại quán cafe Lindt ở Sydney đã kết thúc. Cảnh sát xác nhận 3 người thiệt mạng, trong đó có cả nghi phạm bắt cóc.

* Cập nhật diễn biến trước đó của vụ bắt cóc con tin chấn động thế giới tại Sydney ở đây!

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng nghẹt thở khi con tin chạy thoát khỏi quán cafe Lindt.

Cảnh sát tiến hành đưa những người bị thương rời khỏi hiện trường.

22h20 (giờ Việt Nam): Phóng viên tờ The Guardian tường thuật: Một vài phút trước, 1 tiếng nổ lớn vang lên, một nhóm người chạy ra khỏi quán cafe, trong đó có ít nhất 1 người đàn ông giơ tay lên cao rồi chạy ra ngoài. 

Kết thúc giải cứu con tin tại Sydney, nghi phạm bắt cóc bị bắn chết tại hiện trường 1
Con tin chạy nhanh khỏi hiện trường.

Một phóng viên khác lại cho biết họ đã nhìn thấy khoảng 5 đến 7 người được cho là con tin thoát khỏi quán cafe. Hiện, vẫn chưa xác định được tiếng nổ lớn là tiếng súng hay tiếng bom nổ.

Hiện, số con tin bị giam giữ trong quán cafe vẫn chưa được xác định. 

Kết thúc giải cứu con tin tại Sydney, nghi phạm bắt cóc bị bắn chết tại hiện trường 2
Một con tin thoát khỏi quán cafe, 2 tay giơ lên cao và đi dần về phía cảnh sát. Ảnh: Sky News.

22h24: 3 vụ nổ súng đã diễn ra. Vụ nổ súng đầu tiên là dài nhất, kéo dài khoảng 10 đến 15 giây. Một người bị thương đã được đưa ra khỏi tòa nhà. Rất nhiều khói bụi bốc lên tại hiện trường.

22h45: Phóng viên Helen Davidson có mặt tại Martin Place cho biết 1 robot phá bom hiện đang đi vào tòa nhà nơi diễn ra vụ bắt cóc con tin.

22h55: Cảnh sát xác nhận cuộc giải cứu con tin ở Sydney đã kết thúc. 

Kênh Channel 7 đưa tin 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Những nguồn tin khác cho biết 5 người khác đang được chữa trị vì bị thương. 

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về số người thương vong.

23h10: Truyền thông địa phương đưa tin có 2 người thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin, trong đó có 1 con tin và 1 người là nghi phạm bắt cóc. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Theo thông tin mới nhất, Telegraph dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin kẻ bắt cóc bị bắn chết và ít nhất hai con tin thiệt mạng.

Cũng theo CNN, cảnh sát đặc nhiệm Australia xác nhận rạng sáng ngày 16/12 theo giờ địa phương rằng, kẻ bắt cóc con tin đã bị bắn chết. 9 người ở trong tòa nhà lúc cảnh sát nổ súng giải cứu con tin. 

Kẻ bắt cóc mặc bộ đồ vest dày màu đen nên lực lượng thực thi pháp luật lo sợ y mang thuốc nổ trên người. Tuy nhiên, một nhóm chuyên gia rà phá bom mìn đã tiếp cận tòa nhà và kiểm tra thi thể kẻ nổ súng. Người ta chưa tìm thấy bất kể loại vật liệu nổ nào. 

Kết thúc giải cứu con tin tại Sydney, nghi phạm bắt cóc bị bắn chết tại hiện trường 3
Một người phụ nữ bị bắn vào chân được đưa ra khỏi hiện trường trên cáng cứu thương.

Kết thúc giải cứu con tin tại Sydney, nghi phạm bắt cóc bị bắn chết tại hiện trường 4

Kết thúc giải cứu con tin tại Sydney, nghi phạm bắt cóc bị bắn chết tại hiện trường 5
Lực lượng cảnh sát giúp đỡ các con tin di chuyển khỏi hiện trường.

Trước đó, cảnh sát cho biết nghi phạm thực hiện vụ bắt cóc con tin ở quán cafe Lindt được xác định là 1 người đàn ông có tên Man Maron Monis, 49 tuổi, công dân nhập cư Iran. Đây là một gương mặt khá quen thuộc với cảnh sát khu vực Sydney bởi trước đó người đàn ông này đã viết những lời nhạo báng gia đình của một binh sĩ Australia tử trận. Năm ngoái, Monis cũng đã bị buộc tội sát hại vợ cũ. Và vào tháng 10 vừa qua, Monis lại bị cáo buộc có liên quan tới 40 vụ án sàm sỡ và tấn công tình dục.

Kết thúc giải cứu con tin tại Sydney, nghi phạm bắt cóc bị bắn chết tại hiện trường 6
Chân dung nghi phạm Man Maron Monis.

Kết thúc giải cứu con tin tại Sydney, nghi phạm bắt cóc bị bắn chết tại hiện trường 7
Theo thông tin mới được xác minh, 1 trong những con tin thoát khỏi quán cafe Lindt là Elly Chen, một sinh viên đến từ trường Đại học New South Wales.


(Nguồn: Telegraph)