Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội

Linh Linh, Theo Trí Thức Trẻ 09:26 08/11/2013

Những chai "Coca - Cola" tí hon, những túi "thịt hổ"... chỉ có giá vài nghìn đồng, không rõ xuất xứ, bao bì ghi toàn chữ Trung Quốc đang được bán tràn lan cho nhiều em học sinh tiểu học ở Hà Nội.

Thời gian gần đây, dư luận chú ý đến thông tin một loại nước uống lạ tên là Coca tí hon đang được nhiều em học sinh trường Tiểu học Mỹ Đình (Hà Nội) rất ưa thích, thường hay mua uống sau khi tan học. Chúng tôi đã đến khu vực trên để tìm hiểu về loại đồ uống đang gây xôn xao này.

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 1
Cận cảnh chai Coca tí hon đang thu hút sự chú ý của dư luận

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 2
Thức uống nước này được bày bán tràn lan trước cổng trường Tiểu học Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo quan sát của chúng tôi, chai nước này nhỏ xíu như ngón tay, hình dạng khá giống với những chai nước giải khát Coca - Cola thông thường nhưng có thêm vòi bơm và cao khoảng 15cm. Màu dung dịch bên trong chai cũng giống với màu nước Coca - Cola. Trên nhãn loại nước này, ngoài chữ Coca ghi bằng chữ Latinh, còn lại tất cả nội dung đều ghi bằng chữ Trung Quốc, mã vạch in trên bao bì cho thấy nơi sản xuất là từ Trung Quốc với số 6934917…

Trên bao bì không hề thấy có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng như yêu cầu bắt buộc đối với các loại hàng hóa là đồ ăn thức uống khác.

Chúng tôi uống thử dung dịch trong chai Coca tí hon này để kiểm chứng thì thấy hoàn toàn không có ga, vị lợ lợ khá khó uống.

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 3
Chai nước cao khoảng 15 cm

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 4
Có vòi hút nên nhiều em học sinh thích thú

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 5
Mỗi chai có giá chỉ 2.000 đồng, được bán tràn lan trước cổng trường

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 6
Trên nhãn chai nước có chữ Coca và mã vạch của Trung Quốc

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 7
Ngoài chữ Trung Quốc in trên bao bì, không có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng

Theo ghi nhận của chúng tôi, các hàng tạp hóa gần cổng trường tiểu học Mỹ Đình bày bán những chai Coca tí hon này như những loại hàng hóa thông thường. Qua tìm hiểu, loại đồ uống này được một người mang đến và giao hàng, chính những người bán hàng trước cổng trường cũng không nắm rõ nguồn gốc loại hàng hóa này đến từ đâu. “Thấy người ta giới thiệu sản phẩm, thu hút được các cháu học sinh nên tôi mua, chứ không nghĩ đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa là từ đâu”, một người kinh doanh cho biết.

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 8
Nhiều hàng quán mọc lên trước cổng trường để bán quà vặt cho các em học sinh

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 9
Nhiều sản phẩm rất bắt mắt, nhưng xuất xứ và chất lượng không rõ ràng.

Đến giờ tan học, nhiều em học sinh lập tức chạy đến các hàng bán quà vặt ngoài cổng trường để mua chai Coca tí hon và nhiều loại đồ ăn khác. Những mặt hàng này có giá rất rẻ, chỉ vài nghìn đồng nên các em học sinh có thể tự dùng tiền bố mẹ cho để mua.

Ngoài Coca tí hon, khá nhiều học sinh chọn mua một loại đồ ăn đựng trong bao bì có in hình con hổ, được người bán hàng quảng cáo là "thịt hổ" với giá chỉ 3.000 đồng. Bên cạnh đó là rất nhiều loại bánh, kẹo, thạch... giá rẻ khác. Điểm chung của các sản phẩm trên là bao bì chủ yếu ghi chữ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không biết ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Mặc dù vậy, các em học sinh đều tỏ ra thích thú và "thưởng thức" một cách ngon lành các loại quà vặt trên.

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 10
Tan học là nhiều em học sinh sà ngay đến các hàng quà vặt. Các em tỏ ra thích thú với những mặt hàng được bày bán trước cổng trường.

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 11
"Quầy hàng" bày ngay trên mặt đất.

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 12
Bán đủ các loại đồ ăn vặt với bao bì bắt mắt.

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 13

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 14
Mặt trước và mặt sau của một sản phẩm giống thạch, trên bao bì có in chữ và mã vạch của Trung Quốc

Coca tí hon, "thịt hổ" không rõ xuất xứ bán tràn lan tại trường tiểu học ở Hà Nội 15
"Thịt hổ" có giá chỉ 3.000 đồng được nhiều em học sinh ưa thích. Trên vỏ túi in toàn chữ Trung Quốc.

Không chỉ các em học sinh tự mua, nhiều phụ huynh cũng dẫn con em vào các hàng trước cổng trường, bỏ tiền mua các loại quà vặt được bày bán ở đây. Một vị phụ huynh vừa mua Coca tí hon và "thịt hổ" cho cậu con trai học lớp hai vừa giải thích rằng: “Có nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ, nhưng thấy các con đòi mua nên chúng tôi mua cho các cháu. Cũng sợ chất lượng sản phẩm không đảm bảo nhưng các cháu ăn, uống nhiều lần không thấy bị đau bụng hay làm sao nên chắc không vấn đề gì”.

Chưa rõ các loại quà vặt trên có đảm bảo an toàn và chất lượng hay không, nhưng với việc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có các thông tin cần thiết về sản phẩm như ngày sản xuất, hạn sử dụng... thì các phụ huynh cũng không nên để con em mình ăn, uống để đề phòng các trường hợp xấu có thể xảy ra. Các cơ quan quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cần vào cuộc để kiểm tra các loại đồ ăn, thức uống trên để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

 Coca-Cola không bán chai siêu nhỏ giá 2.000 đồng

Trước những thông tin về loại đồ uống giống Coca-Cola có kích thước nhỏ, giá chỉ 2.000 đồng đang được bán tại khu vực một số trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, trả lời báo chí, ông Nguyễn Khoa Mỹ - Giám đốc đối ngoại của công ty Coca-Cola Việt Nam khẳng định, đây không phải là sản phẩm của hãng nước giải khát hàng đầu thế giới nói chung, sản phẩm của Coca-Cola Việt Nam nói riêng hay đơn vị tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, phía Coca-Cola Việt Nam từ chối nêu nhận định về nghi vấn đây có thể là sản phẩm giả, nhái.

Ông Mỹ cho biết, Coca-Cola ở Việt Nam đang được đóng chai loại nhỏ nhất với vỏ thủy tinh là 300ml, vỏ nhựa là 390ml, đóng lon 330ml. Vị này khẳng định, không có sản phẩm Coca-Cola được đóng chai chỉ 15ml, và đây là "một sản phẩm phi lý trên toàn thế giới".


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày