Cô giáo trường mầm non Sơn Ca: "Tôi không nhét giẻ vào miệng trẻ"

Phương Ly, Theo Trí Thức Trẻ 17:14 07/10/2015

Sự việc 3 giáo viên đánh, trói và nhét giẻ vào miệng trẻ tại cơ sở trường mầm non Sơn Ca đã khiến dư luận bức xúc những ngày qua. Trong khi hiệu trưởng và các cô giáo khác nhận lỗi thì cô Nguyễn Tú Anh - một trong 3 cô giáo được cho là có hành vi bạo hành trẻ lên tiếng phủ nhận hành vi nhét giẻ vào miệng trẻ.

Đó là nội dung trong một clip phỏng vấn được phát trên chương trình Chào buổi sáng của VTV1 vào sáng nay (7/10). Trước hành vi bạo hành của 3 giáo viên tại điểm trông giữ trẻ trường mầm son Sơn Ca (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), trong khi, các cô giáo vi phạm và chủ cơ sở đã thừa nhận việc làm sai phạm của mình cũng như nhận lỗi với tất cả mọi người và các cơ quan chức năng thì cô giáo Nguyễn Tú Anh, người được cho là đã nhét giẻ vào miệng cháu bé 15 tháng tuổi đã lên tiếng phủ nhận. 

Clip: Các cô giáo trường mầm non Sơn Ca lên tiếng về vụ việc bạo hành trẻ. Nguồn: VTV.

Sau khi sự việc được đưa ra dư luận, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã đề nghị cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm minh chủ cơ sở và các giáo viên vi phạm. Chủ cơ sở mầm non Sơn Ca là bà Trần Thị Thúy Hằng đã xác nhận bé trai 15 tháng tuổi mới gửi ở trường được 5 ngày, hình ảnh mà camera của trường ghi lại là trùng khớp với hình ảnh bố mẹ cháu bé cung cấp.

Hình ảnh trong camera ghi lại cho thấy rõ cô giáo đã ngăn cản không cho bố cháu bé được quay phim và chụp hình lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều phụ huynh đã tới đón con về và nhà trường cũng thông báo đóng cửa để cơ quan công an tiến hành xác minh vụ việc.

1-a4041
Cô giáo Lê Thị Hoài Linh thừa nhận hành vi của mình. Ảnh cắt từ clip.

Qua đoạn phỏng vấn, cô giáo Lê Thị Hoài Linh đã thừa nhận hành vi của mình: "Em bảo cháu đưa tay ra để cô buộc lại và em cũng buộc cả chân cháu".

2-a4041
Cô giáo Nguyễn Tú Anh giải thích cô chỉ đang lau miệng cho bé chứ không hề nhét giẻ vào miệng như phụ huynh nói. Ảnh cắt từ clip.

Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Tú Anh lại lên tiếng trần tình: "Khi em thấy trẻ khóc, nước mũi chảy xuống thì em lấy khăn lau cho trẻ, khi em đang lau thì phụ huynh mở cửa bất ngờ vô và thấy em làm như thế thì lại nói là: Tại sao lại nhét giẻ vào mồm con tôi?"

4-a4041
Bà Hằng, chủ cơ sở trường mầm non Sơn Ca gửi lời xin lỗi vì vụ việc nghiêm trọng trên. Ảnh cắt từ clip.

Bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở nói trong nước mắt: "Sự cả tin và sự chủ quan của mình đã dẫn đến sự việc hôm nay, là để các cô trong có mấy phút mà gây nên sự việc ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan đoàn thể".

Mẹ cháu bé Cù Hoàng Phi L., nạn nhân trong vụ việc trên cho biết bé hiện đang sốt cao và vô cùng hoảng loạn.

Theo điều tra, cơ sở mầm non Sơn Ca hoạt động trái phép và hiện đã đóng cửa để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý.

Sự việc xảy ra vào sáng 5/10, tại nhóm lớp Mầm non tư thục Sơn Ca, đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Theo anh Thương, bố của cháu Cù Hoàng Phi Long (15 tháng tuổi), khoảng 10h26 sáng nay (5/10), chị Hằng - mẹ cháu Long mở camera lớp học để theo dõi thì phát hiện thấy cô giáo Linh đang cho con ăn.

Tuy nhiên, qua camera, chị thấy rõ cháu Long bị cô véo tai nhiều lần vì con không chịu nuốt.

Đến khoảng 10h57, nhìn qua camera mẹ cháu thấy cô Hà kéo con vào góc lớp, lấy thìa inox vẫn thường đút cho các bé ăn và đánh nhiều lần vào tay, vào má cháu.

Khoảng 12h30, do quá nóng giận, vợ chồng anh xông vào lớp và bàng hoàng khi thấy con trai mới 15 tháng tuổi của mình bị 3 cô giáo đè xuống sàn nhà, hai tay hai chân bị trói quặt về phía sau.

Cô Anh đang nhét khăn vào miệng còn cô Linh và một cô nữa đang giữ chặt cháu bé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày