Cô dâu Việt bị bắt giữ vì đánh mẹ chồng Trung Quốc

Trang Đỗ (Theo GlobalTimes), Theo Pháp luật xã hội 13:05 27/12/2013

Ngày 26/12, tờ Globaltimes đưa tin một phụ nữ Việt Nam đã phải hầu tòa vì cáo buộc cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của mẹ chồng.

Ngày 24/12, tòa án trung cấp thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã xét xử cô Hà Thị Trang, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam vì cáo buộc đánh và trói dẫn đến cái chết của mẹ chồng Trung Quốc.

Tại tòa án, cô Hà Thị Trang, vợ của anh Gong Jianyong, 32 tuổi, đến từ làng Bayi, tỉnh Tứ Xuyên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cô khai báo vào tối ngày 15/3, khi đang lẻn vào phòng mẹ chồng để lấy hộ chiếu về Việt Nam, cô đã bị mẹ chồng là bà Sun Guizhen bắt được. Sau một hồi tranh cãi và xô xát, Trang đập đầu mẹ chồng xuống đất, rồi trói và bịt miệng bà này, sau đó bỏ trốn.

Cô dâu Việt bị bắt giữ vì đánh mẹ chồng Trung Quốc 1
Bị cáo Trang tại tòa. Ảnh: Newssc.org.

Ngoài ra, cô cũng cho rằng vào tháng 9/2012, cô đã bị người môi giới và người chồng tên Gong lừa dối khi hỏi cưới. Lúc đó, Gong đã dành 40.000NDT (khoảng hơn 130 triệu đồng) để tổ chức lễ cưới với Trang. Tuy nhiên, theo trang Weibo, sau khi đã kết hôn, Trang mới phát hiện ra gia đình Gong thực chất khá nghèo khó. Bên cạnh đó, bà Gong thường bắt Trang làm việc nông vất vả, thậm chí còn đánh đập cô. Suốt thời gian làm dâu, cô cũng đã từng bỏ trốn vài lần nhưng không thành. 

Sau khi vụ việc diễn ra, cảnh sát đã bắt giữ Trang vào ngày 23/3. Tại phiên tòa, luật sư cho rằng rất có thể rào cản ngôn ngữ giữa Trang và mẹ chồng đã khiến 2 người không hiểu nhau, dẫn đến bi kịch này. 

Hiện nay, tình trạng "mua" vợ nước ngoài đang diễn ra rất phổ biến tại Trung Quốc. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ cũng như sự bất đồng quan điểm có thể dẫn đến nhiều mâu thuẫn và khúc mắc trong những cuộc hôn nhân này.