Cô bé Ấn Độ từ chối quà của phu nhân Tổng thống Mỹ

, Theo Trí Thức Trẻ 14:18 01/02/2015

Mặc dù may mắn được Đệ nhất phu nhân Mỹ tặng quà nhưng cô bé người Ấn Độ đã lịch sự từ chối món quà đó bởi theo nề nếp gia đình, cô bé không được phép nhận quà của bất kỳ ai.

Payal Jangid (14 tuổi) đến từ Virat Nagar, ngoại ô Jaipur, bang Rajasthan là nhà lãnh đạo một phong trào xã hội ở làng quê Ấn Độ. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé cùng rất nhiều người tham gia phong trào đã đến từng gia đình ở nông thôn Ấn Độ để thuyết phục các ông bố bà mẹ cho con đến trường. 

Mới đây, Payal Jangid đã vinh dự được lựa chọn là 1 trong 12 nhà hoạt động nhí có độ tuổi từ 10 tới 14 của Ấn Độ được gặp mặt vợ chồng Tổng thống Obama. 

Cô bé Ấn Độ từ chối quà của phu nhân Tổng thống Mỹ 1
12 nhà hoạt động nhí có độ tuổi từ 10 tới 14 của Ấn Độ được gặp mặt vợ chồng Tổng thống Obama

Do yêu mến và cảm phục trước những cống hiến của Jangid, bà Michelle Obama đã ôm chặt Jangid vào lòng và đưa cho cô 1 chiếc nhẫn làm quà kỷ niệm. Tuy nhiên, Jangid đã lịch sự từ chối món quà của Đệ nhất phu nhân Mỹ bởi theo nề nếp gia đình, cô bé không được phép nhận quà của bất kỳ ai.

Cô bé Ấn Độ từ chối quà của phu nhân Tổng thống Mỹ 2
Đệ nhất phu nhân Mỹ ôm chặt cô bé Payal Jangid và tặng cô 1 món quà.

Chia sẻ với phóng viên sau cuộc gặp mặt với vợ chồng Tổng thống Obama, Jangid cho biết "Cô ấy (Đệ nhất phu nhân Mỹ) thực sự đáng mến. Cháu thực sự bất ngờ khi được người nổi tiếng như vậy ôm và nói chuyện. Cô ấy thậm chí còn tặng cháu 1 chiếc nhẫn nhưng cháu đã lịch sự từ chối vì cha mẹ từng dạy cháu không được nhận quà. 

Cô ấy đã khen ngợi cháu vì những gì cháu đã làm và đó là món quà lớn nhất dành cho cháu. Cháu đã bật khóc. Cô ấy còn nói rằng người con gái thứ 2 của cô ấy cũng bằng tuổi cháu và sẽ đưa con gái tới gặp cháu trong lần ghé thăm Ấn Độ sắp tới".

Cô bé Ấn Độ từ chối quà của phu nhân Tổng thống Mỹ 3
Tuy nhiên, Payal Jangid đã lịch sự từ chối món quà đó.

Cô bé Ấn Độ từ chối quà của phu nhân Tổng thống Mỹ 4
Vợ chồng Tổng thống Obama đã có chuyến thăm chính thức Ấn Độ.

(Nguồn: Dailymail)