Clip: Người đàn ông tiện tay "nhấc" hoa trang trí trên phố để "lấy lộc" trong đêm giao thừa

Phương Ly, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 08/02/2016

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông thản nhiên lấy trộm một khóm hoa dùng để trang trí bên vỉa hè, đang có ý định mang về thì bị phát hiện và phải để khóm hoa ngắt trộm lại vị trí ban đầu.

Sự việc xảy ra sau đêm giao thừa - sáng mùng 1 Tết Bính Thân 2016, theo đó, một người đàn ông sau khi lấy trộm hoa và có ý định mang bó hoa đi về thì bị phát hiện. Sau đó ông phải đặt lại hoa về vị trí cũ.

Clip: Người đàn ông lấy trộm hoa bên lề đường - (Thực hiện: X.H)

Clip: Người đàn ông tiện tay nhấc hoa trang trí trên phố để lấy lộc trong đêm giao thừa - Ảnh 2.

Người đàn ông đang lấy hoa.

Qua đoạn clip ghi lại được, khi thấy người đàn ông lấy hoa, một người phụ nữ áo hồng đã gọi khá to trước khi người đàn ông kia có ý định mang hoa về: "Chú ơi chú để lại cho cháu". Người đàn ông sau đó đáp lại: "Không lấy được à?" rồi bỏ đi.

Clip: Người đàn ông tiện tay nhấc hoa trang trí trên phố để lấy lộc trong đêm giao thừa - Ảnh 3.

Người phụ nữ áo hồng đã phát hiện sự việc.

Được biết, đoạn clip được quay tại phố Tràng Thi vào đêm giao thừa, khi trời còn khá tối và cũng là thời điểm mọi người đang đi hái lộc đầu năm. Điều đáng nói là khi người đàn ông đang lấy hoa, rất nhiều người đã đi qua và chứng kiến nhưng không một ai lên tiếng.

Khá nhiều người sau khi xem đoạn clip tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động "tiện tay" khó chấp nhận của người đàn ông.

"Ý thức thật kém quá, khóm hoa bên đường để trang trí như vậy mà lại lấy đi thản nhiên cứ như là không biết gì ấy", một người bình luận.

"Bao nhiêu công sức làm đẹp cho đường phố mà lại bị vậy, may mà có người ở gần đó phát hiện, không thì tự dưng bị mất hoa rồi", một người khác lên tiếng.

Đây không phải là lần đầu tiên mà những chuyện "cầm nhầm" như vậy xảy ra. Trước đó, vào tối 1/2 (tức 23 tháng chạp âm lịch), một vài người cũng đã tiện tay "ẵm" một khóm hoa cúc ở ven hồ Hoàn Kiếm rồi bọc vào túi nylon và thản nhiên mang về nhà.

Sự thiếu ý thức của những người dân như thế này là lý do khiến các chậu hoa bỗng "không cánh mà bay", những thảm hoa đang đẹp bỗng dưng bị "thủng lỗ chỗ" gây mất mĩ quan, thẩm mỹ. Thiết nghĩ, mỗi người cần nên có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan chung của đường phố, không nên chỉ vì lợi ích của cá nhân mà phá hỏng công sức của nhiều người như vậy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày