Chùm ảnh: Du khách đeo mặt nạ tắm biển để tránh nắng

, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 11/06/2014

Những chiếc mặt nạ đủ màu sắc hay còn gọi là "face-kini" được nhiều người tắm biển ở bãi biển Thanh Đảo, Trung Quốc ưa chuộng từ đầu mùa hè 2014.

"Face-kini" gợi nhớ tới những chiếc mặt nạ của các đô vật ở Mexico hay của vận động viên trượt tuyết. Nó được thiết kế đơn giản với đủ màu sắc rực rỡ, khi đội vào, người bơi chỉ còn hở mắt, mũi và miệng.

Chiếc mặt nạ này có tác dụng bảo vệ những người tắm biển khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, các loài côn trùng đặc biệt là loài sứa. Chúng thường được kết hợp cùng với loại áo tắm liền thân, bó sát có kèm thêm cả găng tay. Hiện nay, loại mặt nạn này đang được rất nhiều phụ nữ Trung Quốc ưa chuộng.


"Face-kini" giúp người tắm biển tránh được tác động của ánh nắng mặt trời, sự tấn công của các loài côn trùng và sứa.


Nhiều người trên thế giới tỏ ra rất ngạc nhiên trước việc đeo "face-kini" tắm biển. Bởi họ cho rằng việc đeo mặt nạ khiến người tắm biển trông đáng sợ và nhìn như những tên cướp hay nếu sợ ánh sáng mặt trời thì những phụ nữ này đừng nên tắm biển nữa. Tuy vậy, nhiều người dân Trung Quốc vẫn thích thú và liên tục hưởng ứng trào lưu này.

Những bức ảnh chụp "người mẫu" đội "face-kini" do nhiếp ảnh gia Peng Yangjun chụp tại bãi biển Thanh Đảo:

Những chiếc "face-kini" giúp người dùng che kín mặt.


Những người phụ nữ này dùng "face-kini" để tránh nắng và bảo vệ da mặt.



Nhiều người ưa chuộng loại "face-kini" này.










Nhiều người cho rằng nếu đã sợ nắng thì tốt nhất những phụ nữ này nên ở trong nhà.