Chùm ảnh cho thấy sự khác biệt giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

, Theo Trí Thức Trẻ 00:28 14/05/2014

Những bức ảnh cho thấy sự khác biệt rõ nét giữa cuộc sống hàng ngày tại Triều Tiên và Hàn Quốc.

Nhiếp ảnh gia người Đức Dieter Leistner đã tới thăm Triều Tiên và Hàn Quốc để ghi lại những hình ảnh khác biệt về cảnh quan, con người, lối sống và sự phát triển kinh tế của 2
 quốc gia này. 
Thông qua những hình ảnh so sánh, có thể thấy Hàn Quốc là quốc gia hiện đại, tấp nập và phát triển hơn trong khi đó Triều Tiên vẫn còn khá lạc hậu và lưu giữ nhiều nét cổ điển.

Nhiếp ảnh gia cho biết ông đã dày công nghiên cứu và tìm ra những địa điểm tương đồng tại 2 quốc gia để giúp người xem có thể cảm nhận rõ nét nhất về sự khác biệt qua mỗi cặp ảnh so sánh. 

Tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) với những hành khách vô cùng nghiêm túc và có chút buồn bã.

Trong khi đó, những người trẻ ở Hàn Quốc lại rất thoải mái khi được vui đùa và trò chuyện với nhau trên tuyến tàu điện ngầm hiện đại ở Seoul.

3 cô gái trẻ trong bộ đồ màu nâu xám trên đường phố Triều Tiên.

Các cô gái sặc sỡ với những bộ quần áo hiện đại trên đường phố Hàn Quốc.

Cửa hàng Okryu tại Triều Tiên với những món đồ cổ điển.

Những khách hàng Hàn Quốc đang ngồi nói chuyện trong quán cafe nhìn ra cầu Dongjak.


Một tiết học về ngôn ngữ của các sinh viên tại Bình Nhưỡng.


Những sinh viên tại trường Đại học Daelim (Hàn Quốc) dùng máy vi tính và màn hình chiếu để học tập.


2 phụ nữ nói chuyện với nhau trước căn nhà đang xây dở ở Triều Tiên.

Công nhân hút thuốc trong giờ nghỉ giải lao trên sân thượng của 1 tòa nhà cao tầng.

Cánh đồng tại 1 trong những quận ngoại thành thủ đô Bình Nhưỡng.

Tuyến đường nối thủ đô Seoul với những khu ngoại thành.

Người dân Bình Nhưỡng chờ xe buýt.

Điểm chờ xe buýt tại Hàn Quốc được thiết kế như 1 chiếc ti vi khổng lồ.

Nữ cảnh sát điều khiển giao thông tại tuyến đường vắng người qua lại.

Trong khi đó, những tuyến đường ở Seoul luôn tấp nập người qua lại.

Người dân đứng cạnh một tòa nhà với bức tường bong tróc.

Những tòa nhà cao tầng cho thấy nền kinh tế phát triển ở Hàn Quốc. 

Bức tượng của Chủ tịch Kim Il-Sung - người sáng lập ra nước CHDCND Triều Tiên.


Và bức tượng của Vua Sejong tại Hàn Quốc.