Chủ khách sạn 3 sao ở Sapa đẩy giá phòng lên 46 triệu để... không ai thuê nữa

, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 25/04/2015

“Do nhu cầu của khách hàng quá lớn trong khi số lượng phòng ít nên chúng tôi đẩy giá lên 46 triệu/phòng/đêm dịp lễ 30/4 để người dân không thuê nữa. Chẳng ai ngớ ngẩn đi thuê phòng đắt đỏ như thế bởi nếu bỏ số tiền đó thì thà thuê luôn căn hộ cho xong”, chủ khách sạn 3 sao ở Sapa lý giải.

Mới đây, thông tin nhiều khách sạn ở Sapa (Lào Cai) nhân ngày lễ 30/4 và 1/5 đã đưa ra mức giá khủng từ hơn 10 triệu đến hơn 40 triệu/phòng/đêm đã khiến không ít người “phát hoảng”.

Theo khảo sát tại các trang đặt phòng khách sạn trực tuyến như Agoda, Booking..., các khách sạn xếp hạng 3 sao ở trung tâm thị trấn Sapa như Panorama, giá phòng thấp nhất cũng trên 17, 3 triệu đồng/đêm. Đặc biệt, có những phòng cao cấp mức giá lên đến hơn 46 triệu đồng/phòng/đêm như khách sạn 3 sao SaPa Elite Hotel khiến không ít người giật mình.

Khách sạn 3 sao tại Sapa trong dịp lễ 30/4 - 1/5 lên đến hơn 46 triệu đồng/đêm - (Ảnh chụp màn hình tại trang web Agoda).

Bên cạnh mức giá cao ngất ngưởng của những khách sạn 3 sao, những khách sạn 2 sao ở Sapa cũng có mức giá phổ biến từ 4-9 triệu đồng/phòng/đêm. Ngay cả nhà nghỉ ở đây cũng đưa ra mức giá từ 2-4 triệu đồng/phòng/đêm trong các ngày lễ 30/4 - 1/5.

Liên quan đến vấn đề trên, chiều 25/4, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Công Bình, Chủ khách sạn SaPa Elite Hotel cho biết, thông tin giá 46 triệu/phòng/đêm được đăng tải trên các trang đặt phòng khách sạn trực tuyến là đúng.

Nhiều khách sạn khác cũng đẩy giá lên cao.

“Tuy nhiên, khách sạn chúng tôi tăng giá như vậy là để khách hàng không đặt nữa bởi chúng tôi không còn phòng trống trong dịp nghỉ lễ, hoàn toàn không phải đẩy giá cao vút lên để "chém" khách”, ông Bình cho hay.

Theo ông Bình, những trang đặt phòng như Agoda, khách sạn này đã ký hợp đồng 3 phòng mỗi ngày và bắt buộc phải để 3 phòng chạy chương trình quảng cáo. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng phòng đã hết nhưng rất nhiều khách hàng vào đặt dịch vụ booking đó.

“Tất cả các dịp lễ tết quá tải thì hầu như tất cả các khách sạn ở Sapa đều đẩy giá lên cao để khách hàng không đặt nữa. Thực tế thì hết phòng từ đầu tháng 4, hầu hết khách du lịch đều đặt qua các trang mạng từ trước đó một vài tháng”, chủ khách sạn lý giải.

Ông Bình cho hay, ngày bình thường giá phòng khoảng từ 900 nghìn đến 1,5 triệu đồng/phòng/đêm, còn ngày lễ tết tăng từ 20 – 50% tùy từng thời điểm.

“Trong sáng nay, khi nắm được thông tin về việc đẩy giá lên cao, nhiều cơ quan ban ngành của tỉnh cũng đến kiểm tra. Chúng tôi có giải thích việc ký hợp đồng với các trang đặt phòng khách sạn và do nhu cầu quá lớn nên chúng tôi đẩy giá lên chứ không phòng nào có giá ngớ ngẩn thế. Với lại không có khách hàng nào đặt phòng đắt đỏ như thế cả. Nếu có thuê thì thà bỏ tiền ra thuê căn hộ ở cho xong”, ông Bình nói thêm. 

Về việc đưa ra mức giá hơn 17 triệu đồng/đêm/phòng, ông Hoàng Văn Dụng, điều hành khách sạn Panorama bày tỏ: “Nếu ai từng làm du lịch và khách sạn sẽ hiểu thêm một chút về kinh doanh hệ thống đặt phòng quốc tế. Chúng tôi khi làm hợp đồng với booking thì mỗi ngày phải giữ cho họ 2 phòng, mình không giữ thì người ta không hợp tác”.

Ông Dụng cho hay, những ngày bình thường giá niêm yết của phòng du lịch từ 600 nghìn đến 1,6 triệu/đêm/phòng. Do nhu cầu đặt phòng quá lớn trong khi chỉ có hơn 20 phòng nên phải đẩy giá lên cao để cho khách không đặt phòng nữa.

“Người dân thu nhập trung bình tháng 5 – 10 triệu, giờ ai đi bỏ tiền 20 – 30 triệu thuê phòng ở một đêm, chưa nói đến vé tàu, xe… Và chẳng hạn khách hàng nếu có đặt phòng rồi vẫn có quyền hủy trước 48 tiếng và sẽ được hoàn lại tiền. Tuy nhiên, nếu khách hàng có đặt phòng với mức giá đó cũng không có phòng, chúng tôi phải gửi thư giải thích vì đã hết phòng từ cách đây 2 tháng”, người điều hành khách sạn này nói.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày