Chính thức được nghỉ Tết 9 ngày

Tri Thức, Theo 22:14 02/12/2013

Chiều 2/12, trong phiên họp báo thường kỳ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, nghỉ Tết Âm lịch năm nay dự kiến sẽ sớm hơn 2 ngày.

Mặc dù chưa có văn bản chính thức nhưng trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc phương án nghỉ Tết Âm lịch sớm hơn 2 ngày. Thời gian nghỉ Tết là 9 ngày và các cơ quan, công sở sẽ bố trí kế hoạch đi làm bù cho ngày nghỉ sớm.

Tại họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, để thực hiện lịch nghỉ sớm, các cơ quan nhà nước cần bố trí công việc hợp lý sao cho không ảnh hưởng đến việc phục vụ nhân dân, đặc biệt là với những tổ chức nước ngoài mà họ không có phong tục nghỉ Tết như Việt Nam.

Trước đó, trong phiên họp, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đưa ra đề xuất Chính phủ nên cho người lao động nghỉ thêm 2 ngày trước Tết và bù lại số ngày làm việc bằng cách làm thông cả thứ Bẩy và Chủ nhật tuần trước Tết (rơi vào ngày 25-26/1). Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải, việc nghỉ trước Tết 3 ngày sẽ có tác dụng giảm áp lực tàu xe, máy bay để đưa người dân về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, kế hoạch này sẽ góp phần giúp làm giảm lưu lượng giao thông và đỡ ùn tắc tại các thành phố lớn.

Ngoài ra, việc nghỉ trước 3 ngày sẽ giúp người dân có thời gian mua sắm Tết, giúp kích cầu mà vẫn chấp hành kỷ luật lao động. Thực tế, kế hoạch nghỉ Tết Âm lịch như đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải cũng dài 9 ngày như năm 2012, nhưng người lao động sẽ phải làm bù cả thứ Bẩy và Chủ nhật trước Tết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày