Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 18:03 07/02/2016

Vào buổi chiều cuối năm, các chợ hoa "ế" ở công viên, vỉa hè Sài Gòn đã giảm giá mạnh khiến nhiều người chen nhau mua về để kịp đón giao thừa.

Trên những con đường lớn, nhiều điểm bán hoa và trái cây Tết như công viên 23/9 (quận 1), làng hoa Gò Vấp, công viên Gia Định,... vẫn còn tồn đọng khá nhiều hoa các loại. 

Thời điểm này cũng có hàng trăm người tranh thủ đợt "xổ hoa" để chen nhau chọn cho gia đình mình những chậu hoa ưng ý nhất với giá rẻ để kịp đón giao thừa.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 1.

 Từ khi hoa bắt đầu "đại hạ giá" chiều cuối năm, nhiều người đã chen nhau đi mua.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 2.

 Không khí rộn ràng và tấp nập người mua khi hoa được "xổ hàng" trên đương Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp).

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 3.

 Một người dân tranh thủ hoa giảm giá mạnh nên mua liền 2 chậu hoa cúc.

Theo những người bán, cũng như mọi năm hoa còn tồn đọng khá nhiều nên đến ngày cuối cùng của năm cũ thì giá nào cũng bán. Bán cho đến khi cơ quan chức năng thu hồi mặt bằng làm vệ sinh đón Tết thì lúc đó mới đành chấp nhận đổ bỏ thành rác.

"Hầu hết tâm lý bán hàng ngày cuối năm của chúng tôi đều mong nhanh hết hàng để về nhà ăn Tết nên phải giảm giá rẻ nhất mới mong vớt vát được chút vốn. Thời điểm đại hạ giá thì rẻ chỉ bằng 1/4 so với giá trước đó tùy theo loại hoa", một tiểu thương cho biết.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 4.

 Hàng trăm người đổ xô mua hoa khiến tuyến đường gần công viên Gia Định bị ùn tắc cục bộ.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 5.

 Cặp vợ chồng đã chọn được 2 chậu quất ưng ý với giá 120.000 đồng.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 6.

 Một tiểu thương tranh thủ bán lẻ từng bó hoa cúc để kịp về nhà ăn Tết.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 7.

 Hoa hướng dương và vạn thọ bị vứt bỏ chiều cuối năm vì ít người mua.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 8.

 Công nhân vệ sinh bắt đầu quét dọn đường phố nên nhiều chậu hoa bị đập bỏ.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 9.

 4 chậu mào gà được 2 thanh niên mua về với giá 120.000 đồng.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 10.

 Trên xe của nhiều người treo đầy hoa với nhiều loại khác nhau.

Theo ghi nhận, một số điểm bán hoa đã bắt đầu bàn giao mặt bằng để đội vệ sinh thành phố quét dọn từ sau 13h chiều 29 Tết. Còn số tiểu thương khác hối hả chào mời bán với giá các chậu quất chỉ còn 60.000 đồng, cúc, vạn thọ thì 70.000 đồng/ chậu.Với mức giá rẻ như cho này nên nhiều người cùng mua đến từ 2 - 4 loại hoa treo quanh xe máy.

Từ khoảng hơn 13h tại nhiều tuyến đường có chợ hoa đã chật ních người ghé mua hoa. Thậm chí, có thời điểm vì hàng trăm người cùng đang đi đường thấy rao bán hoa rẻ nên dừng lại giữa chừng khiến cả đoạn đường ùn ứ một thời gian.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 11.

 Đại hạ giá 80.000 đồng/chậu hoa cúc trên đường Lê Thái Sơn (quận Gò Vấp).

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 12.

 Dưa hấu khắc chữ tài lộc cũng "xổ hàng" xuống nửa giá trước đó.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 13.

 Tại làng hoa lớn nhất Gò Vấp cũng tấp nập người tới mua hoa chiều cuối năm.

Chiều 29 Tết, người Sài Gòn chen nhau đi mua hoa đại hạ giá tràn ngập vỉa hè - Ảnh 14.

 Giá hoa tại làng hoa Gò Vấp là được đồng giá 70.000 đồng/cây.

Anh Ba Hiển (quê Tiền Giang) bán quất đường Hoàng Minh Giám chia sẻ: "Năm nay tuy nhiều hoa nhưng với mức giá được giảm gấp hơn 3 lần (200.000 đồng/chậu xuống còn 60.000 đồng/chậu) so với giá thường thì tôi nghĩ sẽ bán hết thôi. Thời điểm xổ hàng bắt đầu từ 12h trưa nay nên cũng có nhiều người tranh thủ ghé mua rồi".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày