Chen chân vào lớp luyện thi hàng trăm học sinh giữa Hà Nội

Linh Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/05/2013

Trong phòng luyện thi, những học sinh ngồi phía cuối cách xa giáo viên đến hàng chục mét. Một số khác chen chân để kiếm được một chỗ ngồi trong phòng học có đến hàng trăm sĩ tử.

Vào đầu hè, khi kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sắp đến gần cũng là lúc không khí tại các lò luyện thi ở Hà Nội “nóng” hơn bao giờ hết. Các trung tâm luyện thi "có tiếng" trên địa bàn Hà Nội lại tấp nập sĩ tử đến ôn luyện. 

Theo chân các học sinh, PV đã tham gia một ca luyện thi môn Tiếng Anh tại một trung tâm luyện thi trên phố Chùa Bộc. Theo tìm hiểu, trung tâm này thu hút nhiều sĩ tử về ôn thi nhờ đội ngũ giáo viên giỏi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực ôn thi Tốt nghiệp THPT và Đại học.

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Học sinh có mặt rất đông tại trung tâm luyện thi trước giờ học 

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Và chen chân vào lớp tìm chỗ ngồi

Các buổi chiều trong tuần, tại trung tâm này đều đông kín sĩ tử tập trung về học ôn. Trung tâm nằm khá khiêm tốn trong một con ngõ trên phố Chùa Bộc, xung quanh đều đầy đủ các bãi gửi xe, hàng quán ăn nhanh phục vụ việc học tập và ôn luyện cho các học sinh. Trung tâm có 3 phòng học chính, phòng rộng nhất khoảng 250 m2.

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Có đến hàng trăm học sinh trong một ca học 

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Theo tìm hiểu, trung tâm luyện thi này luôn thu hút các học sinh về ôn luyện

Khoảng 15h30, các học sinh đã tập trung chật kín trung tâm để chờ lớp học trước tan và kiếm chỗ, trong khi đúng 16h ca học Tiếng Anh mới bắt đầu. Ca học kéo dài gần 2 tiếng tại phòng học lớn nhất của trung tâm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khóa học đã hoàn thành phần hệ thống kiến thức, hiện đang trong quá trình ôn luyện. Bước vào phòng học, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng hàng trăm học sinh ngồi chật kín tại các dãy bàn, chiều dài phòng học phải đến hàng chục mét. Chiều ngang lớp học kê 8 dãy bàn, mỗi bàn ngồi 3 học sinh. Theo ghi nhận của chúng tôi, có khoảng 700 học sinh có mặt trong ca học này, chưa kể một số em hết chỗ trong phòng học phải ngồi ké ngoài hành lang, cửa lớp.

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Các bàn ghế được đánh số thứ tự

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Hai chiếc bàn ghép lại đủ chỗ cho 6 học sinh ngồi

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Dù bố trí đầy đủ điều hòa, quạt điện nhưng vẫn 
không thể làm giảm sức nóng tại phòng học có hàng trăm học sinh

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Sĩ tử chịu vất vả để được học tại trung tâm luyện thi

Đặc biệt, mỗi bàn học trong lớp đều được đánh số thứ tự. Chiếc bàn dài khoảng 1,2m được đánh 3 số, tương đương với 3 chỗ ngồi.Sở dĩ mỗi bàn được đánh số, để tiện cho các học sinh mua thẻ học tháng. Khi mua thẻ tháng, Trung tâm sẽ ghi luôn vị trí ngồi vào thẻ, khi đến lớp, học sinh chỉ việc tìm đúng số ghi ở bàn và ngồi. Mỗi chiếc bàn học chỉ dài khoảng 1,2m chỉ đủ chỗ cho 3 học sinh ngồi “chen nhau”. Các bàn học xếp san sát nhau, tận dụng tối đa diện tích để xếp bàn ghế. 

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Lối đi giữa các dãy bàn chỉ đủ cho 1 người đi

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Nên mỗi khi có người vào lớp, các học sinh lại chen chúc nhau

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Mò mẫm tìm chỗ ngồi giữa đám đông

Đến trung tâm luyện thi muộn hơn so với các học sinh khác, PV chỉ kịp tìm cho mình một chỗ ngồi ở phía cuối lớp học, với số thứ tự lên tới 531. Tại đây, để quan sát được bảng viết của giáo viên là điều không thể, chỉ có cách lắng nghe giáo viên giảng bài mới biết được hôm nay học về nội dung gì. Trong ca học hôm nay, lớp tập trung ôn luyện các dạng bài tập trắc nghiệm được in sẵn, khi đến lớp, học sinh sẽ nhận các bài tập này từ phía giáo viên hoặc nhân viên trung tâm. Vào giờ học, giáo viên cầm miccro, đọc câu hỏi rồi hướng dẫn đáp án, phía dưới học sinh đối chiếu và làm theo. Cứ như vậy, ca học kéo dài khoảng gần 2 tiếng. Trong gần 2 tiếng đồng hồ đó, liệu các sĩ tử học được những gì?


chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Nhân viên trung tâm phát tài liệu học tập cho các học sinh

Trong phòng học được trang bị đầy đủ quạt điện, điều hòa nhưng với số lượng hàng trăm học sinh cùng chen chúc trong một phòng học như vậy thì không thể tránh khỏi sự nóng nực, mệt mỏi. Ngồi học chen chúc, nhiều học sinh tỏ ra mệt mỏi, nằm gục xuống bàn, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía giáo viên một cách miễn cưỡng.

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Những học sinh ngồi ở cuối lớp, rất khó quan sát trên bảng viết

Bạn Huyền Thanh (học sinh lớp 12 tại Hà Nội) chia sẻ: “Dù biết lớp học đông, nhưng nhiều bạn bè cho biết trung tâm này có nhiều thầy cô có kinh nghiệm dạy, nên mình xin bố mẹ đăng ký học tháng tại trung tâm. Dù sao, được học với thầy cô có kinh nghiệm cũng giúp mình tự tin hơn khi bước vào kì thi Đại học”.

Một học sinh khác chia sẻ quan điểm của mình khi đến trung tâm luyện thi: “Dù trung tâm luyện thi rất đông, nhưng học và tiếp thu được kiến thức hay không là tùy ở ý thức của mỗi học sinh. Nếu có ý thức học tập, thì việc đông đúc cũng không quá ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức nếu mình tập trung”.

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Thời tiết nóng nực, phòng học đông đúc khiến nhiều học sinh mệt mỏi...

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
...nằm gục xuống bàn

Khá nhiều học sinh đến đây với tâm lý trung tâm có nhiều giáo viên có uy tín, có kinh nghiệm trong việc luyện thi Đại học, tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao. 

Giữa mỗi ca học, các giáo viên sẽ cho học sinh giải lao độ 15 phút. Trong 15 phút giải lao, các học sinh nhanh chân ra ngoài mua thêm nước hoặc chiếc bánh mì phục vụ cho việc ôn thi vất vả. Nếu không mua thẻ học tháng, học sinh sẽ trả phí 30.000 đồng cho một ca học kéo dài gần 2 tiếng tại trung tâm luyện thi này.

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi
Chen chúc ra khỏi phòng học khi kết thúc ca học

chen-chan-vao-lop-luyen-thi-hang-tram-hoc-sinh-giua-ha-noi

Theo quan sát của PV, ca học này chưa kết thúc, nhưng học sinh của những ca học tiếp theo đã tập trung rất đông để chờ tới giờ học. Nhiều học sinh tranh thủ thời gian giao giữa hai ca để ăn vội chiếc bánh mì, rồi lại tiếp tục vào "lò" luyện thi. Có mặt tại những trung tâm luyện thi vào thời điểm này, mới cảm nhận hết sự vất vả của các sĩ tử vào mùa thi. Dù đông đúc, chen lấn, nóng nực, nhưng các sĩ tử vẫn cố gắng kiếm cho mình một chỗ tại các trung tâm ôn luyện. Nhưng với cảnh đông đúc, chen lấn như thế này, việc ôn luyện có mang lại hiệu quả?