Chẻ xương đưa khối u nặng 4,5kg ra khỏi lồng ngực

Trí Thức Trẻ, Theo 17:27 24/04/2014

Ê kíp bác sĩ giỏi và dày dạn kinh nghiệm đã tiến hành phẫu thuật thành công và đưa khối u nặng 4,5kg ra khỏi lồng ngực, cứu sống bệnh nhân.

Ngày 24/4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thành công và đưa khối u nặng 4,5 kg trong lồng ngực bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng (41 tuổi, ngụ Măng Thít, Vĩnh Long) ra khỏi cơ thể, cứu sống bệnh nhân.


Khi thăm khám, bệnh nhân Phượng được các bác sĩ chẩn đoán có khối u sợi thần kinh trong lồng ngực

Trước đó, chị Phượng cảm thấy trong lồng ngực bị đau thành cơn, đi lại khó khăn nên được người thân đưa đi khám.

Qua chẩn đoán, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy xác định đây là khối u sợi thần kinh. Do khối u phát triển ngày một lớn và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng bệnh nhân cần phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng khi nhập viện, sức khỏe bệnh nhân Phượng khá yếu do mới sinh con được 2 tháng nên bác sĩ đã cho nghỉ ngơi chờ đủ sức mới tiến hành phẫu thuật.

Theo tiến sĩ Vũ Hữu Vĩnh – Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - cho biết, đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiến hành phẫu thuật thành công cắt khối u khỏi lồng ngực và cứu sống bệnh nhân.


Sau ca phẫu thuật đưa khối u nặng 4,5kg ra khỏi lồng ngực, hiện nay sức khỏe của bệnh nhân Phượng đang hồi phục tốt.

Ngày 17/4, ê kíp gồm các bác sĩ, y tá giỏi dày dạn kinh nghiệm đã phẫu thuật bằng phương pháp chẻ xương ức tách khối u ra khỏi lồng ngực bệnh nhân. Do khối u bị dính vào các bộ phận gần tim và đè lên các cấu trúc nội tạng khác trong lồng ngực nên quá trình lấy khối u ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận định đây là ca phẫu thuật phức tạp, kéo dài, ê kíp đã áp dụng nhiều kỹ thuật đặc biệt, đề phòng nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào. Sau rất nhiều cố gắng, ca phẫu thuật đã thành công, khối u kích thước 30x70x25 cm, nặng 4,5kg được lấy ra ngoài.

Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân Phượng đang hồi phục tốt, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày