Cháy phà đi từ Hy lạp đến Italia: Mới giải cứu được gần 1 nửa số người

, Theo Trí Thức Trẻ 11:03 29/12/2014

Hiện tại mới giải cứu được 201 người trong tổng số 478 người đi trên chiếc phà mang tên Norman Atlantic đang trên đường đi từ Hy Lạp đến Italia.

Vào ngày hôm qua, chiếc phà mang tên Norman Atlantic đang trên đường đi từ cảng Patras (Hy Lạp) đến cảng Ancona của Italia thì gặp nạn. Chiếc phà được xác định chở 478 người, ngay sau đó, cơ quan chức năng cả 2 nước đều đã điều động lực lượng cứu hộ tới khu vực chiếc phà gặp nạn.

Theo số liệu mới nhất, hiện 201 người đã được sơ tán khỏi chiếc phà, một người đàn ông đã chết và 2 người khác bị thương nặng được phát hiện trên chiếc phà, số còn lại hiện vẫn chưa thống kê được cụ thể.

Chiếc phà Norman Atlantic rời khỏi cảng Patras (Hy Lạp) vào lúc 6 giờ phút sáng 28.12 (tức 4 giờ GMT) chở theo 478 người gồm cả hành khách và đoàn thủy thủ cùng 222 chiếc xe ô tô đang trên đường đến cảng Ancona của Italia thì gặp nạn. Những người gặp nạn thuộc các quốc tịch khác nhau, gồm: Đức, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Hà Lan.

Cháy phà đi từ Hy lạp đến Italia: Mới giải cứu được gần 1 nửa số người 1

Cháy phà đi từ Hy lạp đến Italia: Mới giải cứu được gần 1 nửa số người 2
Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ chiếc phà gặp nạn.

Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang tiến diễn. Máy bay trục thăng và 7 chiếc tàu vùng lân cận cũng đã tới hỗ trợ.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể cứu những người trên tàu, sẽ không ai bỏ cuộc trong tình hình này”, ông Miltiadis Varvitsiotis, người đứng đầu giao thông vân tải hàng thủy Hy lạp nói, ông còn cho biết thêm, công tác cứu hộ đang rất khó khăn do bão đang hoạt động trên vùng biển nơi chiếc phà gặp nạn.

Trước đó, trong khi trời đang bão, mưa xối xả, gió giật mạnh với vận tốc 100km/h gây cản trở lớn đối với hoạt động cứu hộ. Albania cũng đã điều động lực lượng chức năng giúp đỡ.

Phát ngôn viên của Hải quân Ý, ông Riccardo Rizzotto cho biết chiếc phà hiện đang ở vùng biển của Albania.

Cháy phà đi từ Hy lạp đến Italia: Mới giải cứu được gần 1 nửa số người 3
Vị trí chiếc phà gặp nạn.

Một người thoát nạn cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy chiếc thuyền cứu hộ đến những không đủ cho tất cả chúng tôi có thể thoát nạn. Chúng tôi mở hộp cứu hộ, lấy một số áo phao và tìm cách tự cứu mình”.

Đã có một số người đã nhảy xuống nước để thoát khỏi vụ hỏa hoạn, nhưng hiện tại vẫn chưa có số liệu báo cáo về số người thương vong. Tuy nhiên, với nhiệt độ lạnh như hiện tại, cơ hội sống sót sẽ rất thấp.

Mặc dù đã trải qua một ngày, tuy nhiên công tác cứu hộ vẫn đang được diễn ra với sự nỗ lực phối hợp của Hy Lạp, Italia và sự hỗ trợ của Albania trong điều kiện thời tiết hết sức khó khăn.

Chiếc phà gặp nạn thuộc sở hữu của công ty Anek, một công ty tàu thuyền của Hy Lạp. Aneck chưa có lời giải thích cụ thể về nguyên nhân ngọn lửa bắt đầu.

(Nguồn: RT Question More)