Cháy lớn ở Sài Gòn, 2 căn nhà bị thiêu rụi

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 01:23 21/04/2015

Tối 20/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ấp 1A (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) làm 2 căn nhà bị thiêu rụi, 1 căn bị cháy sém.

Thông tin ban đầu cho biết, lửa phát ra tại phía sau căn nhà B16/21 quốc lộ 50 vào lúc 20 giờ và 20 phút sau lửa cháy lan sang căn nhà số B16/20 ở bên cạnh khiến người dân hoảng hốt.

Phát hiện có cháy, người dân sống xung quanh mang bình CO2 đến hỗ trợ chủ nhà dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều động 10 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, tổ chức phun nước từ phía trước và phía sau của hai căn nhà, đồng thời di chuyển hàng chục can nhựa chứa chất lỏng bên trong (nghi là hóa chất) tại nhà số B16/20 ra ngoài. Đến 20 giờ 40, cảnh sát đã dập tắt được đám cháy. 


Lửa thiêu rụi hai căn nhà và một căn nhà chị cháy sém trên đường quốc lộ 50, huyện Bình Chánh.

Tại hiện trường, hai căn nhà B16/21 (cửa hàng đá hoa cương) và B16/20 (cơ sở mộc) bị thiêu rụi toàn bộ vật dụng, đồ dùng bên trong, trần nhà bị đổ sập. Căn nhà số B16/19 (cửa hàng bán thiết bị điện và nước) bị lửa táp cháy sém 1 phần.


Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi đám cháy.


Nhiều thùng hóa chất của cửa hàng điện nước gia dụng được chuyển ra ngoài.

Vụ cháy còn làm một khu vực rộng lớn tại xã Bình Hưng bị cúp điện gần 1 giờ khiến các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân bị ngưng trệ, quốc lộ 50 bị kẹt xe kéo dài từ nút giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh đến Bến xe quận 8. Thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy đang được công an thống kê và điều tra làm rõ.