Cháy cao ốc vì rò khí ga, cứu hộ như thế nào?

Phạm An - Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 10:29 26/11/2015

Đây là tình huống giả định diễn tập tại tầng hầm B3 tòa nhà Vincom Đồng Khởi (Quận 1, TP. HCM) vào sáng 26/11 với sự tham gia của 2.000 người.

Buổi tổng duyệt diễn ra từ 8h đến 10h30 sáng nay (ngày 26/11) và diễn tập chính thức vào sáng 28/11 tại tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi trên đường Đồng Khởi (quận 1, TP HCM) do UBND TP phối hợp với Bộ Công an tổ chức.

Theo đó, tình huống giả định để diễn tập là tầng hầm B3 của tòa nhà Vincom xảy ra cháy nổ do rò rỉ khí gas tại khu vực ẩm thực. Vụ nổ làm sập một số gian hàng. Cùng thời điểm, căn hộ tại tầng 26 bị cháy. Cháy nổ liên hoàn làm khoảng 700 người có mặt trong tòa nhà hoảng loạn, một số người mắc kẹt cầu cứu.

TP sẽ điều động 2.000 người từ các lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC, Bộ Tư lệnh TP, Y tế, Điện lực, Giao thông Vận tải… với nhiều xe, thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt chữa cháy, cứu hộ.

19-24aa7
Đúng 8h30 tiếng nổ bình ga bắt đầu khiến đám khói bốc lên dữ dội từ tầng hầm.

18-24aa7
Các nhân viên trong tòa nhà hoảng loạn tháo chạy thoát thân.

14-24aa7
Trên tầng cao của tòa nhà hàng trăm người mắc kẹt kêu cứu.

13-24aa7
Một số người mắc kẹt được đưa xuống thành công bằng xe thang.

3-24aa7
Lực lượng cứu hộ áp dụng phương pháp mới dùng thang trượt bằng dây cáp để cứu người.

4-24aa7
Một người mắc kẹt được giải cứu bằng dây cáp tự trượt.

5-24aa7
Lực lượng quân đội cũng tham gia ứng cứu người bị nạn khi đám cháy xảy ra.

6-24aa7
Nạn nhân trong đám cháy được hai chiến sĩ cứu hộ thành công.

7-24aa7
Xe đặc chủng của quân đội được cử vào tầng hầm phía sau tòa nhà để giải cứu người mắc kẹt.

9-24aa7
Các nạn nhân bị ngạt khói và bị thương được sơ cứu tại chỗ trước khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

1-24aa7
Tòa nhà được phun nước chữa cháy. Đến 9h30 đám cháy đã được dập tắt, buổi tổng duyệt kết thúc.

Trong lúc diễn ra buổi diễn tập, nhiều tuyến đường bị cấm như: Nguyễn Du đến Lê Lợi, Lý Tự Trọng bị cấm từ đoạn Pasteur đến Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn bị cấm từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Huệ đã khiến người dân Sài Gòn bối rối. Trên những tuyến đường đó, xe di chuyển chậm, nhưng nhờ lực lượng thanh niên xung phong, CSGT điều động nên chỉ ùn tắc nhẹ trong thời gian ngắn.

IMG_4309 copy-2ad89
Các tuyến đường tại khu vực gần trung tâm đông xe ùn tắc trong thời gian ngắn

8 copy-2ad89
Ở mỗi tuyến đường đều có thanh niên xung phong, CSGT điều động xe liên tục.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi, giao hàng) cho biết: “Vì không biết thông tin trên nên sáng nay tôi đi giao hàng trên đường Lý Tự Trọng đến Vincom. Đến nơi chỉ cách điểm giao 100 mét nhưng không được vào, đành để xe ở ngoài và vác đồ vào bên trong”.

Tại chốt đường Lý Tự Trọng (Q.1), các chiến sĩ CSGT khá mệt mỏi khi người dân liên tục đòi mở chốt chặn để được vào bên trong. Cứ mỗi 20 phút, CSGT lại phải giải thích một lần để mọi người hiểu. Bên cạnh đó những trường hợp làm việc, công tác gần đó thì được vào.

Những người dân khác vẫn không bỏ cuộc, họ lớn tiếng quát nạt đòi vào, số khác cố gắng đẩy xe lên vỉa hè, lách khỏi chốt chặn để vào trong. Tuy nhiên, họ cũng phải quay trở ra vì phía bên kia đường không đi được.

14 copy-2ad89
Chỉ những người đi làm tại các công ty gần đó thì mới được cho vào, những người dân phía ngoài thấy người khác được vào thì cũng muốn vào.

Mặc khác, nếu đi từ Hàn Thuyên – Lê Duẩn – Nhà thờ Đức Bà thì giao thông thông thoáng hơn. Nhà thờ Đức Bà cũng là nơi hàng chục chiếc xe chuyên dụng PCCC, xe cấp cứu, cơ động,… đậu phía bên ngoài chờ lệnh để tiến đến đường Đồng Khởi ứng cứu.

9 copy-2ad89
Số lượng xe cứu hỏa, cứu thương,... quá nhiều khiến không ít người nghĩ là có cháy lớn thật nên hoang mang lo sợ.

Du khách, người đi đường không khỏi ngỡ ngàng khi thấy các xe tập trung tại đây. Anh Mạnh (Q.3) cho biết: “Con tôi đi học ở quận 1, tôi đang đi làm thì vợ gọi điện thoại kêu chạy sang đây gấp vì hình như có cháy lớn. Tôi hoảng hồn chạy qua đây, thế nhưng khi hỏi ra mới biết là diễn tập thì thở phào nhẹ nhõm”.

Đến ngày 28/11/2015, cuộc diễn tập chính thức sẽ diễn ra tại tòa nhà Vincom B trên đường Đồng Khởi.